Notifications
Clear all

Hồ sơ F4-HCM2010644009*


Truongdinh
(@truongdinh)
New Member
Joined: 9 years ago
Posts: 2
Topic starter  

Xin chào khahan, xin được tư vấn  vấn đề sau:

Hồ sơ  mình  có thông tin như sau:

Case Number: HCM 2010644009

Ngày ưu tiên: 02/07/2007

Ngày  chấp  thuận: 30/04/2010.

Xin hỏi  khahan.

- Là  con gái sinh 1994 cháu có quá tuổi không?

- Hiện nay bà xã và con không chung hộ khẩu với mình, vậy có cần chuyển về chung 1 hộ khẩu với mình không? mình là đơn đương chính. (Hộ khẩu của mình và bà xã cùng Phường).

- Tài sản của mình ở Việt Nam có dùng làm Bảo trợ tài chánh được không?

Xin cảm  ơn khahan rất nhiều.  Chúc ngày cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc.

This topic was modified 5 years ago by khahan

Quote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1379
 
Posted by: Truongdinh

Xin chào khahan, xin được tư vấn  vấn đề sau:

Hồ sơ  mình  có thông tin như sau:

Case Number: HCM 2010644009

Ngày ưu tiên: 02/07/2007

Ngày  chấp  thuận: 30/04/2010.

Xin hỏi  khahan.

- Là  con gái sinh 1994 cháu có quá tuổi không?

- Hiện nay bà xã và con không chung hộ khẩu với mình, vậy có cần chuyển về chung 1 hộ khẩu với mình không? mình là đơn đương chính. (Hộ khẩu của mình và bà xã cùng Phường).

- Tài sản của mình ở Việt Nam có dùng làm Bảo trợ tài chánh được không?

Xin cảm  ơn khahan rất nhiều.  Chúc ngày cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc.

Chào Truongdinh,

1/. Muốn tính chính xác tuổi CSPA, bạn cần phải cung cấp đầy đủ, ngày, tháng, năm sinh của cháu.

2/. Hồ sơ bảo lãnh ban đầu nộp cho USCIS, khai địa chỉ vợ và con bạn ở đâu?

3/. Bạn xem hướng dẫn ở đây:

http://vietditru.org/diendan/huong-dan-can-thiet/ndbl-nbl-dung-tai-san-hoac-tien-trong-bank-de-bao-tro/#post-2078

P/s: Cám ơn những lời chúc cuối tuần của bạn.


ReplyQuote
Truongdinh
(@truongdinh)
New Member
Joined: 9 years ago
Posts: 2
Topic starter  

xin chào Khahan , con mình sinh 06/05/1994 nhờ bác xem giúp

khi nộp hồ sơ USCIS mình khai vợ ,con địa chỉ bên vợ, còn mình thì đại chỉ bên mình.. bây giờ mình muốn chuyển tất cả về địa chỉ nhà mới thì sau này khi đi phỏng vấn xin Visa có gặp khó khăn gì ko?

xin cảm ơn Khahan cho biết thông tin,chúc Khahan nhiều sức khoẻ ,an bình hạnh phúc.


ReplyQuote
khahan
(@khahan)
Noble Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 1379
 
Posted by: Truongdinh

Xin chào khahan , con mình sinh 06/05/1994 nhờ bác xem giúp.

Khi nộp hồ sơ USCIS mình khai vợ, con địa chỉ bên vợ, còn mình thì đại chỉ bên mình. Bây giờ mình muốn chuyển tất cả về địa chỉ nhà mới thì sau này khi đi phỏng vấn xin Visa có gặp khó khăn gì không?

Xin cảm ơn khahan cho biết thông tin, chúc khahan nhiều sức khỏe, an bình hạnh phúc.

Theo những thông tin mà bạn cung cấp ở trên.

Dựa vào bảng tính bảng tính tuổi CSPA có kết quả sau:

Con bạn sinh ngày 06/05/1994, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất là 04/03/2018. Trường hợp này của cháu đã quá tuổi CSPA, nên không được xuất cảnh cùng gia đình.

Khi bên sang Mỹ có Thẻ xanh, thì có thể làm hồ sơ bảo lãnh cho con bạn gửi USCIS theo diện visa F2B (Con độc thân trên 21 tuổi của Thường trú nhân). Với điều kiện con của bạn phải giữ tình trạng độc thân cho đến khi được xuất cảnh định cư. Nếu kết hôn thì hồ sơ này sẽ bị hủy, còn nếu như kết hôn mà không làm giấy đăng ký kết hôn được Nhà nước Việt Nam công nhận là vợ chồng chính thức, thì hồ sơ vẫn được tiếp tục, hoặc khi có con cháu bé cũng có thể được đi cùng người được bảo lãnh tức tức (đương đơn chính).

Nếu muốn chuyển vợ con của bạn về cùng địa chỉ mới cũng được, nhưng phải photo công chứng giữ lại khoảng vài bộ thông tin của sổ hộ khẩu cũ. Đến khi đi phỏng vấn nếu Viên chức LSQ có hỏi đến, thì bạn trình bày lý do cũng như cho họ xem 2 hộ khẩu cũ và mới.

P/s: Cám ơn những lời chúc bình an của bạn. Chúc gia đình bạn, thời gian sắp tới hồ sơ luôn thuận lợi, suôn sẻ, và may mắn, để sớm xuất cảnh định cư ở nước ngoài.


ReplyQuote

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Preview 0 Revisions Saved
Share: