Notifications
Clear all

[Closed] Đương đơn phụ thuộc đi sau


vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 189
Topic starter  
Làm gì khi trong gia đình có người đi sau?

Người được bảo lãnh chính phải ghi tên tuổi của người phụ thuộc sẽ đi sau ở phần Family Information: Children trong DS-260.

Nếu HS còn ở NVC:
Ngươì được bảo lãnh chính dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC : Public Inquiry Form để gởi NVC lấy tên người đi theo ra khỏi danh sách. Khi này bạn sẽ không phải đóng tiền visa cho những người chưa muốn đi. Những người này sẽ đóng tiền visa tại LSQ khi nào muốn đi.

. Xem thêm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form gửi NVC

Nếu hồ sơ tại LSQ
Tại buổi phỏng vấn, người được bảo lãnh chính nên nói cho nhân viên lãnh sự về hồ sơ của mình có người sẽ đi sau, nên viết thư và ký tên. Xin họ mở DS-260 để điền lại. Khi đó hồ sơ sẽ được copy giữ lại tại LSQ để giải quyết cấp visa khi người phụ thuộc sẵn sàng xin visa để định cư cùng người được bảo lãnh chính.

Chú ý: Nếu người đi sau là con độc thân trên 21 tuổi thì phải nộp đơn xin visa trong vòng 1 năm. Nếu sau 1 năm sẽ không được hưởng CSPA nữa.

Thủ tục xin visa cho đương đơn phụ thuộc đi sau
- Đối với loại visa có người phụ thuộc, vợ/chồng và con của đương đơn chính được hưởng quyền lợi đương đơn đi theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn chính khi họ xin thị thực để đi sau.

- Đương đơn đi sau phải điền và nộp đơn yêu cầu xếp lịch phỏng vấn RSI và phải liên lạc với LSQ bằng thư điện tử, xem hướng dẫn trong thư viện mục: 2.6.4. Hồ sơ tại Lãnh sự quán

Đương đơn đi sau được hưởng quyền lợi di dân khi:

a. Mối quan hệ vợ/chồng hay cha/mẹ/con với đương đơn chính được thiết lập trước khi đương đơn chính vào Hoa Kỳ;

b. Đương đơn chính đã trở thành Thường trú nhân Hoa Kỳ, hay đã được cấp thị thực di dân diện người thân bảo lãnh (F), diện định cư làm việc (E), diện thị thực K hay V; và

c. Đương đơn chính chưa nhập tịch Hoa Kỳ.

Tại buổi phỏng vấn, nếu đương đơn chính thông báo với Lãnh sự quán rằng hồ sơ còn đương đơn đi sau, nhân viên Lãnh sự sẽ giữ lại bản sao các giấy tờ trong hồ sơ để người đương đơn đi sau có thể tiếp tục tiến trình xin thị thực khi họ sẵn sàng. Trong trường hợp đó, đương đơn đi sau có thể liên hệ Lãnh sự Quán bằng mâũ đơn trên mạng (viết bằng tiếng Anh), kèm theo các giấy tờ nêu bên dưới:
a. Thư yêu cầu xin thị thực đi sau với đầy đủ tên và địa chỉ liên hệ của đương đơn bao gồm cả thư điện tử (nếu có).

b. Bằng chứng về tình trạng lưu trú của đương đơn chính ở Hoa Kỳ như bản sao của thẻ xanh (mẫu I-551).

c. Đơn yêu cầu xếp lịch phỏng vấn RSI

d. Bằng chứng việc hồ sơ được chấp thuận như bản gốc Giấy Chấp thuận (mẫu I-797 hay mâũ I-171) được cấp khi người bảo lãnh mở hồ sơ.

e. Bản sao giấy khai sinh của người con nếu là con đi sau của đương đơn chính.

f. Bản sao giấy hôn thú và khai sinh nếu là vợ/chồng đi sau của đương đơn chính.

Lãnh sự quán sẽ thông báo cho đương đơn đi sau về tình trạng hồ sơ và các thủ tục tiếp theo của tiến trình xin thị thực.

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate ... l#phuthuoc

Chú ý: Nếu người đi sau là con độc thân trên 21 tuổi thì phải nộp đơn xin visa trong vòng 1 năm. Nếu sau 1 năm sẽ không được hưởng CSPA nữa.


Share: