150317063324_lee_kuan_yew_624x351_reuters

Ông Lý Quang Diệu đang trong tình trạng nguy kịch

Chính phủ Singapore cho hay sức khỏe của nhà lập quốc Lý Quang Diệu đang trong tình trạng nguy kịch.

Tình hình sức khỏe của ông Lý, người hiện đang được điều trị trong bệnh viện, đang xấu đi.

Ông Lý Quang Diệu, 91 tuổi, phải nhập viện vì viêm phổi hồi đầu tháng Hai. Ông đang được chữa chạy tại khoa cấp cứu.

Ông Lý từng lãnh đạo Singapore 31 năm và được cho là người có công biến thị trấn cảng bé nhỏ thành trung tâm tài chính quốc tế như hiện nay.

Ông từ nhiệm năm 1990 nhưng vẫn còn giữ vai trò chính trị quan trọng.

Con trai ông, Lý Hiển Long, là thủ tướng Singapore.

Năm nay đảo quốc này kỷ niệm 50 năm ngày độc lập.

Cuối tháng Hai, chính phủ Singapore nói ông Lý cha đã phải thở máy.

Thứ Ba 17/3, họ thông báo ông bị nhiễm trùng và đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Thông cáo ngắn của chính phủ viết: “Ông Lý Quang Diệu đang trong tình trạng nguy kịch tại khoa cấp cứu và điều kiện sức khỏe của ông tiếp tục xấu đi”.

Tin trong ngày cho hay nhiều phóng viên tụ tập trước bệnh viện để chờ tin.
Người gốc Hoa kiều
Phóng viên tụ tập trước bệnh viện chờ tin về ông Lý Quang Diệu

Ông Lý Quang Diệu sinh ngày 16/9/1923 tại Singapore, là con trong thế hệ thứ ba những người gốc Hoa nhập cư.

Năm 1954, ông là sáng lập viên và là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Nhân dân Hành động (PAP), vị trí mà ông sẽ nắm giữ trong gần 40 năm sau đó.

PAP thắng đa số phiếu trong kỳ bầu cử 1959 và Singapore chuyển từ nơi do Anh kiểm soát thành một quốc gia tự quản.

Ông Lý đưa Singapore sáp nhập với Malaysia vào năm 1963, nhưng chuyện này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Hàng loạt các cuộc đụng độ bạo lực giữa các nhóm sắc tộc khiến Singapore quyết định rời khỏi liên bang và trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập.

Đó là một quyết định khó khăn đối với ông Lý, bởi ông coi việc liên kết với Malaysia là cách để cuối cùng có thể lật đổ được quá khứ thuộc địa ở khu vực. Ông mô tả điều này là “một thời khắc đau đớn”.

Tuy nhiên, các mối liên hệ thương mại và quân sự với Malaysia vẫn được duy trì, và Anh được khuyến khích giữ căn cứ của mình tại Singapore để phòng vệ chung cho cả hòn đảo này lẫn Malaysia.

Ông Lee đưa ra một chương trình cải tổ to lớn, nhằm biến đối Singapore từ “nơi tăm tối với đói nghèo và tan rã” thành một quốc gia công nghiệp hóa hiện đại.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: