Ông Boehner là một tín đồ Công giáo, đã tỏ ra xúc động thấy rõ khi Đức Giáo Hoàng Francis lần đầu tiên đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ hôm qua, và đưa ra quyết định ra đi chỉ 24 giờ sau sự kiện này.

John

Tin chủ tịch John Boehner từ chức giống như quả bom nổ trong chính trường Hoa Kỳ. Photo courtesy: Reuters

Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner sắp rời bỏ vai trò của ông một cách chính thức vào ngày 30 tháng 10, theo tin từ một phụ tá của ông cho báo chí hay hôm thứ sáu 25/9.

Lời loan báo này chỉ xảy ra có 1 ngày sau khi ông hoàn thành tâm nguyện là có ngày ông sẽ đón tiếp một Đức Giáo Hoàng đến Quốc Hội và chuyện đó đã thành sự thật.

Vị phụ tá ẩn danh cho hay: “Ông Boehner cảm thấy thấy tự hào về đa số những gì đã thực hiện được trong vai trò, nhưng vì tương lai tốt đẹp cho đại hội Cộng Hòa, ông sẽ rời chức vụ và cả ghế dân biểu của Hạ Viện từ ngày 30 tháng 10”.

Người này cho hay tiếp: “Chủ Tịch Hạ Viện tin là nếu tiếp tục dẫn dắt các thành viên của Hạ Viện trong tư thế lãnh đạo nhiều sóng gió như hiện nay sẽ làm thiệt hại chắc chắn cho Hạ Viện”.

Ông Boehner là một tín đồ Công giáo, đã tỏ ra xúc động thấy rõ khi Đức Giáo Hoàng Francis lần đầu tiên đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ hôm qua, và đưa ra quyết định ra đi chỉ 24 giờ sau sự kiện này.

Viên phụ tá cho hay: “Chủ tịch Boehner tin là trách nhiệm đầu tiên của bất kỳ một Chủ Tịch Hạ Viện nào là phải bảo vệ Quốc Hội và làm sao để Quốc Hội đoàn kết, chúng ta đã thấy chuyện này hôm qua, khi Đức Thánh Cha xuất hiện và đọc diễn văn’.

Theo Yahoo News

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: