Để thúc đẩy một hệ thống pháp lý công bình hơn cho tù hình sự, ông Obama đã trở thành vị Tổng Thống đương quyên đầu tiên đi thăm viếng bên trong một nhà tù hình sự liên bang.

President Barack Obama waves as he approaches his supporters after arriving at Tinker Air Force Base, Wednesday, July 15, 2015, in Oklahoma City, Okla. (AP Photo/Tyler Drabek)

President Barack Obama waves as he approaches his supporters after arriving at Tinker Air Force Base, Wednesday, July 15, 2015, in Oklahoma City, Okla. (AP Photo/Tyler Drabek)

TT Obama sẽ đến thăm nhà tù hình sự ở Oklahoma City. Photo Courtesy:AP
Trong ngày thứ năm 16/7 ông có cuộc gặp gỡ với các viên chức liên bang và các tù nhân phạm tội về ma túy không bạo động tại nhà tù liên bang El Reno chuyên giam giữ nam tù nhân gần thành phố Oklahoma City.

Ngoài ra ông sẽ trả lời phỏng vấn cũng tại nhà tù này cho chương trình Vice News về hệ thống hình sự liên bang. Tòa Bạch Ốc nói ông Obama là Tổng Thống đương nhiệm đầu tiên đi vào bên trong một nhà tù hình sự cấp liên bang.

Danny Spriggs, một cựu Phó Giám Đốc Sở Bảo Vệ Yếu Nhân Hoa kỳ, nhận định là trái với logic thông thường, một Tổng Thống Mỹ khi xuất hiện bên trong một nhà tù liên bang sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp cho nhà tù hơn.

Tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho hay sẽ có “những biện pháp bảo vệ Tổng Thống Obama tối đa” khi ông vào thăm nhà tù này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Sprigs, vốn khá quen thuộc nhà tù El Reno, cho biết TT Obama chỉ đi thăm một số khu vực trọng yếu và an ninh sẽ được tăng cường. TT Obama đã ký lệnh giảm án tù cho hàng chục người phạm tội về ma túy, trong số có cả tù nhân bị tội chung thân.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: