Thứ trưởng ngoại giao Nga, ông Ryabkov, không nói rõ Nga cụ thể là sẽ làm gì. Nga là đồng minh quan trọng nhất của Syria. Ông nói thêm: “Tình hình rất nguy hiểm ở Iraq và nền tảng của nhà nước Iraq đang bị đe dọa.” Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng lập trường của Moscow là các cuộc khủng hoảng tại Syria và Iraq phải được giải quyết qua “một tiến trình đối thoại quốc gia thật sự”.

Thứ trưởng ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov, từ Damascus vào hôm nay thứ 7, sau khi gặp tổng thống Syria là Bashar al-Assad, đã nói rằng Nga không thể ngồi yên để nhìn quân thánh chiến tung hành ở Iraq, láng giềng của Syria.

Ông nhấn mạnh là “Nga không thụ động trước những nỗ lực của một vài nhóm nhằm gieo rắc khủng bố trong vùng này.”
Những nhóm phiến quân Hồi giáo Sunny, do nhà nước Hồi giáo ISIL lãnh đạo (bấm vào đường dẫn này để nghe và xem) trong vài tuần qua đã chiếm một phần lãnh thổ lớn ở phía Tây và Bắc Baghdad cũng như ở Syria.
Thu truong Nga
Thứ trưởng ngoại giao Nga, ông Ryabkov, Photo courtesy: Reuters
Thứ trưởng ngoại giao Nga, ông Ryabkov, không nói rõ Nga cụ thể là sẽ làm gì. Nga là đồng minh quan trọng nhất của Syria. Ông nói thêm: “Tình hình rất nguy hiểm ở Iraq và nền tảng của nhà nước Iraq đang bị đe dọa.” Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng lập trường của Moscow là các cuộc khủng hoảng tại Syria và Iraq phải được giải quyết qua “một tiến trình đối thoại quốc gia thật sự”.
Khi được hỏi là Hoa Thịnh Đốn ủng hộ quân nổi dậy ở Syria thì ông Ryabkov nói rằng “Không có giải pháp nào khác ngoại trừ một giải pháp chính trị”. Ông nói tiếp: “Chúng tôi phản đối giải pháp này của Mỹ. Quyền lợi của mọi người, kể cả quyền lợi của Mỹ là phải hành động một cách có trách nhiệm ở Syria.”
TT Mỹ Obama đã yêu cầu quốc hội cung cấp 500 triệu Mỹ kim để trang bị và huấn luyện cho phe đối lập tại Syria, mà lực lượng này vừa chống lại quân đội của chính phủ Syria và vừa chống lại phiến quân của nhà nước Hồi giáo ISIL.
Ông Ryabkov và chính quyền Syria nói rằng họ đã thực hiện hành động có trách nhiệm là giao nộp kho vũ khí hóa học và kêu gọi Do Thái cũng phải tuân theo Hiệp ước Phi Hạt Nhân.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: