Trận Hà Lan – Mexico ở vòng 16 đội sẽ là cuộc so tài giữa hàng tấn công mạnh nhất với hàng phòng ngự chắc chắn nhất của giải tính đến thời điểm này.

ZJLWNvLN

Hiện Hà Lan là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng với 10 lần chọc thủng lưới đối phương. Trong những trận đấu đã qua, Hà Lan đã thể hiện lối đá tấn công đẹp mắt và đa dạng trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Trong đó, ngòi nổ nguy hiểm nhất của họ là ngôi sao chạy cánh 30 tuổi Arjen Robben. Theo thống kê của FIFA, Robben đã chơi 270 phút ở ba trận vòng bảng, ghi được 3 bàn thắng, 10 lần thực hiện thành công những pha dẫn bóng đột phá vào vòng cấm đối phương và thực hiện một đường chuyền cho đồng đội lập công.

Đáng sợ nhất ở Robben là những pha đi bóng lắt léo, đầy tốc độ và thường xuyên khiến hàng hậu vệ đối phương bị xuyên thủng. Với sự xuất sắc đó, Robben được nhận định là cầu thủ chơi hay nhất ở vòng bảng và ngay cả người Hà Lan cũng cảm thấy bất ngờ với phong độ quá tuyệt vời của anh. Phóng viên Hà Lan Elko Born cho biết: “Dù biết Robben là một cầu thủ giỏi, đóng vai trò rất quan trọng cho đội tuyển Hà Lan nhưng khi chứng kiến những gì anh ấy đã thể hiện ở World Cup 2014, mọi người thật sự bất ngờ. Anh ấy đã đạt đến đẳng cấp hoàn toàn mới”.

Bên cạnh Robben, tiền đạo Robin Van Persie cũng gây ấn tượng không kém khi ghi 3 bàn thắng sau hai trận ra sân cho đội tuyển Hà Lan. Ở trận đấu này, Van Persie rất sung sức sau khi được nghỉ ngơi trong trận gặp Chile ở loạt đấu cuối cùng của bảng B. Sự kết hợp giữa Robben với Van Persie đã giúp hàng tấn công của Hà Lan trở nên rất nguy hiểm.

Nhưng Hà Lan cũng có điểm yếu là hàng phòng ngự còn thiếu chắc chắn và hay mất tập trung. Bằng chứng ở trận đấu với Úc tại vòng bảng, họ từng để thủng lưới hai bàn và có nhiều tình huống để trống các chân sút đối phương, khiến khung thành của thủ môn Jasper Cillessen luôn bị đặt trong tình trạng đe dọa.

Bên kia sân, đội tuyển Mexico đã chơi rất chắc chắn khi chỉ để thủng lưới một bàn sau ba trận vòng bảng. Sự chắc chắn này đến từ chỗ HLV Miguel Herrera sử dụng chiến thuật 5-3-2, với ba trung vệ và hai hậu vệ cánh. Trong đó thủ lĩnh ở hàng phòng ngự Mexico là hậu vệ 35 tuổi Rafael Marquez, người từng có kinh nghiệm bảy năm chơi bóng cho Barcelona.

Dưới sự chỉ huy của Rafael Marquez, hàng phòng ngự của Mexico chơi rất kín kẽ và rất lợi hại trong những tình huống “bẫy” việt vị đối phương. Chưa kể trong khung gỗ, Mexico đang sở hữu thủ môn Guillermo Ochoa, người đang chơi vô cùng ấn tượng với những pha cứu thua “không tưởng” ở vòng bảng. Theo thống kê, Guillermo Ochoa đã có năm pha cứu thua cho Mexico ở vòng bảng với tỉ lệ cản phá thành công 88,9% và được FIFA chấm điểm rất cao: 9,19.

Đáng chú ý, sự chắc chắn trong lối chơi phòng ngự của Mexico không phải nhờ “đổ bêtông” mà xuất phát từ việc họ chơi rất chặt chẽ, giữ bóng và chuyền bóng nhiều, không cho đối phương có được quyền chủ động. Theo thống kê, Mexico là một trong những đội chuyền bóng nhiều nhất ở vòng bảng với 1.082 đường chuyền (273 ngắn, 681 trung bình và 128 dài), cao so với tỉ lệ trung bình của cả giải đấu là 868 đường chuyền.

Ngay cả tuyển Hà Lan nổi tiếng chơi tấn công cũng chỉ có 899 đường chuyền (195 ngắn, 551 trung bình và 153 dài). Đặc biệt, Mexico không chỉ phòng ngự tốt mà cũng rất “sắc” trong những pha tấn công với sự nguy hiểm của “bộ đôi” Giovani Dos Santos – Oribe Peralta cộng với duyên ghi bàn của tiền đạo Javier Hernandez.

Hãng tin BBC dự đoán: Hà Lan thắng 1-0.

Lịch THTT các trận đêm 29 và sáng 30-6* Hà Lan – Mexico: 23g ngày 29-6 trên VTV6, phát lại 14g ngày 30-6 trên VTV3)

* Costa Rica – Hi Lạp: 3g ngày 30-6 trên VTV3, phát lại 8g ngày 30-6 trên VTV3).

Costa Rica hứa chơi tấn công trước Hi Lạp

Trước trận đấu giữa Costa Rica với Hi Lạp, HLV tuyển Costa Rica Jorge Luis Pinto hứa sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng.

Ông Jorge Luis Pinto nói với AFP: “Bây giờ có lẽ mọi người đều biết đến Costa Rica. Họ biết chúng tôi có thể làm được những điều không tưởng”. Costa Rica là đội bóng gây bất ngờ nhất đến thời điểm này. Họ xuất sắc vượt qua Uruguay, Ý và Anh, xếp ngôi đầu bảng D và giành vé vào vòng 16 đội. Ưu điểm của Costa Rica là lối chơi giàu thể lực và rất tốc độ.

Trong khi đó, Hi Lạp có ưu điểm là đá phòng ngự chặt chẽ. Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục áp dụng lối đá này trước Costa Rica.
Hãng tin BBC dự đoán: Costa Rica thắng 2-0.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: