Tình hình Châu Âu rất căng thẳng khi chính phủ Áo ra lệnh một phần tuyến giao thông chính nối liền Áo và Hungary phải đóng lại vì lý do an ninh quốc gia. Cảnh sát Áo cho hay gần 12,000 di dân đã tràn vào Áo trong hai ngày qua, đường hỏa xa nối liền hai quốc gia cũng bị khóa lại.

Migrants walk as they cross the border from Hungary to Austria in Nickelsdorf, September 11, 2015. REUTERS/Leonhard Foeger

Di dân đi bộ từ Hungary sang Áo. Photo courtesy: Reuters

Thủ Tường Hungrary rất tức giận hôm thứ bảy trước náo loạn do dân tị nạn gây ra ở Hungary, ông gọi họ là ‘những kẻ đập đổ luật pháp của Hungary’.
Trong lúc đó Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi cần phải nhanh chóng lập ra các trung tâm tiếp cư khổng lồ trong các quốc gia ‘tiền phương’ hứng chịu cơn bão di dân tràn tới đầu tiên như Hungary và Hy Lạp.
Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc còn cảnh báo là ‘nếu như chiến tranh ở Syria cứ tiếp tục như thế, sẽ có thêm nhiêu triệu di dân tràn ngập Châu Âu’.
Ngoại Trưởng Đức Frank-Walter Steinmeter thì báo động là ‘tài nguyên của Đức chỉ có hạn, các quốc gia Châu Âu khác cần san sẻ gánh nặng với Đức’.
Vào cuối tuần Đức sẽ nhận thêm 40,000 di dân nữa, các đảng chính trị tả cũng như hữu đang tấn công chính phủ của bà Angelina Merkel mạnh mẽ, họ cho là chính phủ Đức mất kiểm soát tình hình’ và Bộ Quốc Phòng Đức phải ra lệnh cho 4,000 quân nhân phải luôn sẵn sàng ứng phó.
Tình hình Châu Âu rất căng thẳng khi chính phủ Áo ra lệnh một phần tuyến giao thông chính nối liền Áo và Hungary phải đóng lại vì lý do an ninh quốc gia. Cảnh sát Áo cho hay gần 12,000 di dân đã tràn vào Áo trong hai ngày qua, đường hỏa xa nối liền hai quốc gia cũng bị khóa lại.
Theo Reuters
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: