Notifications
Clear all

[Closed] Bảo Trợ Tài Chánh Và Thủ Tục Tại Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC)


vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 189
Topic starter  

Sau khi được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ của quý vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) để được cứu xét. Người bảo lãnh cần chuẩn bị hồ sơ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ của quý vị và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài gòn, Việt nam.

TẠI SAO PHẢI LÀM BẢO TRỢ TÀI CHÁNH?
Người bảo lãnh cho vợ/chồng phải hoàn thành bộ bảo trợ tài chánh cho thấy rằng đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh di dân. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn đó.

THỜI GIAN YÊU CẦU:
Thời gian chờ đợi để hoàn thành tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chánh cho đến khi phỏng vấn là từ 4 - 7 tháng.

Phí nộp cho NVC: 120$ cho người bảo lãnh và 325$ cho mỗi đương đơn

GIẤY TỜ YÊU CẦU CHO NGƯỜI BẢO LÃNH:

  • 1 bản sao thuế thu nhập năm gần nhất
  • 1 bản sao 3 cùi lương gần nhất hoặc giấy phép kinh doanh( nếu làm chủ) hoặc thư tự xác nhận công việc và mức lương (nếu làm công việc tự do)

GIẤY TỜ YÊU CẦU CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH:

  • 1 bản photocopy phiếu lý lịch tư pháp số 2 ( cho người được bảo lãnh hoặc con đi kèm từ 15 tuổi trở lên) hoặc lý lịch tư pháp ở nước ngoài (nếu thời gian cư ngụ ở nước trên 6 tháng)
  • 1 bản photocopy khai sinh
  • 1 bản photocopy hôn thú
  • 2 tấm hình 2 inch x 2 inch
  • 1 bản photocopy hộ chiếu
  • Giấy cam kết cho con đi định cư theo cha/ mẹ ( đối với những trường hợp con kế đi kèm dưới 18 tuổi)

 

Những trường hợp ngoại lệ:

  1. Người bảo lãnh không có thuế hoặc không đủ thuế thì được phép dùng người đồng bảo trợ ( người đồng bảo trợ phải có đủ mức thu nhập theo yêu cầu). Người đồng bảo trợ nếu có quan hệ là cha mẹ, anh chị em ruột hoặc là con cái mà ở chung địa chỉ với người bảo lãnh thì có thể cộng dồn thuế với người bảo lãnh.
  2. Người bảo lãnh không đủ thuế, có thể dùng tài sản để bảo trợ như: nhà cửa, xe cộ, tiền ngân hàng,…nhưng viên chức lãnh sự khi phỏng vấn có thể quyết định yêu cầu quí vị tìm người đồng bảo trợ hoặc chấp nhận tài sản để bổ sung số thuế bị thiếu.

Văn phòng của chúng tôi ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam sẽ chuẩn bị tất cả những giấy tờ cần thiết để nộp vào NVC sớm nhất và theo dõi hồ sơ của quý vị tại NVC cho đến khi nhận được giấy hẹn phỏng vấn.


Share: