Notifications
Clear all

[Closed] Hỏi / Đáp Bảo Trợ Tài Chánh Fiance


vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 189
Topic starter  

Hỏi: Tôi là người được bảo lãnh, tôi có cần gởi giấy tờ gì cho NVC hay không?

Đáp: Bạn không phải gởi bất cứ giấy tờ gì cho NVC. Sau khi hồ sơ bảo lãnh fiance của quý vị được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển tới Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC), lần lượt hồ sơ fiance của quý vị sẽ được chuyển tiếp đến Đại Sứ Quán Mỹ hoặc Lãnh Sự Quán nơi hôn phu/hôn thê của quý vị đang cư trú. Lãnh sự quán hoặc Đại Sứ Quán sẽ gởi thông báo cho vị hôn phu / hôn thê của quý vị để chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết cho cuộc phỏng vấn và sẽ xếp lịch phỏng vấn xin thị thực với vị hôn phu / hôn thê của quý vị.

Hỏi: Tôi cần phải ký vào form nào để bảo trợ tài chánh? Bộ bảo trợ tài chánh diện fiancé gồm những giấy tờ gì?

Đáp: Bạn cần ký vào form I-134. Bộ bảo trợ tài chánh gồm:
- Đối với người đi làm lãnh lương : form I-134, thuế thu nhập của năm gần nhất, w2, 2 cùi lương gần nhất.
- Đối với người kinh doanh: form I-134, thuế thu nhập của năm gần nhất, w2 (nếu có khai), giấy phép kinh doanh.
- Đối với người làm tự do: thuế thu nhập của năm gần nhất, giấy tự xác nhận việc làm.

Hỏi: Quy định mức thu nhập cho hồ sơ bảo lãnh fiancé là bao nhiêu?

Đáp: Tùy thuộc vào số người được bảo lãnh mà mức thu nhập được tính theo bảng tính thu nhập của Sở di trú. Nếu bạn chỉ có một mình và bảo lãnh hôn thê / hôn phu của bạn (không có con đi kèm) thì mức thu nhập tối thiểu khoảng $19,000/năm.

Hỏi: Tôi bảo lãnh hôn thê của tôi nhưng tôi không đủ tài chánh, tôi có thể tìm người đồng bảo trợ được không?

Đáp: Được, bạn có thể tìm người đồng bảo trợ với bạn.

Hỏi: Người đồng bảo trợ cho hồ sơ bảo lãnh fiancé có cần chứng minh mối quan hệ với người bảo trợ hay không?

Đáp: Không cần chứng minh mối quan hệ giữa người đồng bảo trợ và người bảo trợ chính.

Hỏi: Hồ sơ tài chính chỉ cần chứng minh 1 năm gần nhất hay tất cả các năm từ khi sang mỹ?

Đáp: Chỉ cần giấy thuế 1 năm gần nhất là đủ

Hỏi: Không có việc làm nhưng có tài sản thì có bảo lãnh cho hôn thê được không?

Đáp: Theo luật thì bạn vẫn có thể dùng tài sản của mình để làm bảo trợ tài chánh nhưng có được chấp thuận hay không thì tùy thuộc vào Lãnh sự quán. Thường những trường hợp này khó được Lãnh sự chấp nhận.


Share: