1

Cơ quan phụ trách xe cơ giới của Đức (KBA) buộc Volkswagen thu hồi 2.4 triệu xe tại Đức vì bê bối tiêu chuẩn môi trường về khí thải.

Cảnh sát tại Italy cũng đã khám xét văn phòng của VW tại Verona và văn phòng Lamborghini tại Bologna.

Trong diễn biến khác, người được cho là sẽ lãnh đạo VW tại Bắc Mỹ nộp đơn từ chức.

VW nói ông Winfried Vahland ra đi vì “lập trường khác biệt về cách tổ chức”.

Hồi tháng Chín, Mỹ phát hiện một số xe chạy diesel của VW đã dùng phần mềm khai gian về khí thải.

VW sau đó thừa nhận có thể 11 triệu xe toàn cầu đã dùng phần mềm này.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: