1

FBI nói đang điều tra vụ bắn súng làm 14 người chết ở San Bernardino, California, theo hướng đây là vụ ‘tấn công khủng bố’.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey nói có chỉ dấu cho thấy hai vợ chồng nghi phạm đã bị cực đoan hóa.

Tashfeen Malik, 27 tuổi, và chồng là Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết sau khi xả súng tại một trung tâm xã hội ở San Bernardino, phía đông Los Angeles.

Ông Comey nói hai người này có thể đã theo gương các nhóm khủng bố nước ngoài.

Tuy nhiên ông cho hay chưa có bằng chứng rằng họ nằm trong một mạng lưới nào.

Ông Comey nói cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu và “còn nhiều điều chưa được giải mã”.

Trước đó, một phát ngôn nhân của FBI nói đang điều tra thông tin rằng Malik đã tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS).

Có tin bà này đăng trên Facebook dưới một cái tên khác thông điệp ủng hộ lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi. Thông điệp này đã được xóa đi sau đó.

Luật sư của gia đình Farook nói hôm thứ Sáu rằng Farook là một người sống kín đáo, không có mấy bạn bè, trong khi Malik là một bà nội trợ “dịu dàng, nhân hậu”.

Dường như không có chứng cứ nào rằng họ có tư tưởng cực đoan.

Gia đình Farook biết rằng ông ta có hai khẩu súng ngắn và từng than phiền là đồng nghiệp cười nhạo bộ râu của ông ta.

Tìm thấy nguyên liệu chế tạo bom

Image copyright AFP
Image caption Cảnh sát tìm thấy nhiều vũ khí trong nhà nghi phạm

Trong một diễn biến khác, chủ nhà căn hộ cho hai vợ chồng thuê đã cho phép báo giới vào trong quan sát hiện trường.

Điều này đã bị chỉ trích trên mạng xã hội, nhưng FBI đã trả lại căn hộ cho chủ nhà và họ có quyền cho các phóng viên vào trong.

Sau cuộc tấn công hôm 2/12 tại Inland Regional Center, người ta đã tìm thấy hàng nghìn viên đạn và nguyên liệu làm bom trong nhà của hai nghi phạm.

Phát ngôn viên của FBI, David Bowdich, nói tại một cuộc họp báo rằng nhà chức trách đang tìm cách thu hồi dữ liệu từ hai chiếc điện thoại di động đã bị đập vỡ và vứt trong thùng rác gần nơi xảy ra vụ bắn súng.

Ông nói cặp vợ chồng này đã có “liên lạc điện thoại” với một số cá nhân mà giới chức quan tâm.

Ông nói: “Chúng tôi đã có bằng chứng để nghĩ rằng đã có một sự lên kế hoạch kỹ càng”.

Các điều tra viên cũng xem xét tin cho hay Farook đã cãi nhau với một đồng nghiệp về “sự nguy hiểm hiện hữu của đạo Hồi”.

Malik sinh ra tại Pakistan và gần đây từng sống ở Ảrập Saudi.

Quan chức tình báo Pakistan đã liên lạc với họ hàng của bà này tại đó, theo hãng tin Reuters.

Farook, người làm công việc thanh tra cho Sở Y tế San Bernardino, là con của một gia đình nhập cư từ Pakistan và sinh ra tại bang Illinois.

Cảnh sát nói khoảng 75-80 người đang có mặt tại một buổi tiệc ở trung tâm dịch vụ cho người tàn tật khi các nghi phạm nổ súng.

Họ cũng đã đưa ra danh sách nạn nhân.

Image copyright Getty Image caption Khi xảy ra nổ súng, trong trung tâm đã có một buổi tiệc

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: