PHILADELPHIA  — Tam Minh Le đã bị cảnh sát liên bang bắt ở Virginia hôm Thứ Ba.

Tam Minh Le nằm trong danh sách 15 người bị truy nã cấp thiết nhất của Mỹ hồi năm 2014, khi Le bị nghi là sát thủ giết 2 người gốc Việt ở Philadelphia — bị cáo buộc là trói, tra tấn, giết và ném xác xuống sông.

Cảnh sát nói Le và các thành viên một băng đảng hồi tháng 8-2014 đã dâm, và ném xác 2 người xuống sông Schuykill River.

Le cùng đồng bọn trong bằng đảng “Born to Kill” đã bắt cóc 2 anh em — Viet Huynh và Vu Huynh — giữ làm con tin tại 1 căn nhà ở Philadelphia vì đánh bài thua mất 100,000 đôla mà lẽ ra tiền này phai mua ma túy cho băng này.

Bản tin cảnh sát nói xác 2 anh em Huynh được thấy dưới sống, trói lại, bị đâm nhiều nhát dao, bị đâm vào cổ họng và đầu quấn bằng băng keo.

Đó không phải là vụ giết người duy nhất của Le: cảnh sát nói Le từng bị tòa kết án về tội giết người năm 1993 khi bắn chết Lai Van Nguyen ở tiệm bi-da trên đường North Clinton hôm 17-1-1993, rồi ra tù năm 2006, trên nguyên tắc lẽ ra là sẽ bị trục xuất về Việt Nam.

Nhưng hồ sơ cho thấy y bị quản chế ở Rochester, không thấy nói gì về chuyện bị trục xuất về VN hay không.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: