Trần bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 8 sau khi cảnh sát tiến hành điều tra, và bị cáo buộc 14 tội danh gây báo động công cộng. Cậu ta được tại ngoại sau khi đóng $50.000 đô tiền bảo lãnh.

Justin Tran
Justin Trần – 18 tuổi – tình nguyện viên cứu hỏa ở Piscataway, New Jersey bị bắt giữ vì đã gọi báo 14 vụ báo động sai, hòng có điều kiện học hỏi thêm kinh nghiệm ứng phó với các vụ hỏa hoạn, theo thông tin từ cảnh sát địa phương.

Justin Trần, cư dân South Plainfield là thành viên của công ty cứu hỏa Arbor Hose ở Piscataway. Cậu ta báo động sai trong suốt tháng 7 và đầu tháng 8.

Tổng đài 911 của thị trấn nhận vô số cuộc gọi báo có mùi và khói đáng ngờ, tất cả những vụ này đều không có thật.

Trần bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 8 sau khi cảnh sát tiến hành điều tra, và bị cáo buộc 14 tội danh gây báo động công cộng. Cậu ta được tại ngoại sau khi đóng $50.000 đô tiền bảo lãnh.

“Kết quả điều tra cho thấy, động cơ báo động sai của Trần là để có thêm kinh nghiệm ứng phó với các báo động tại Sở Cứu hỏa,” thông cáo báo chí của cảnh sát ghi.

Trần “cũng báo một đám cháy nhỏ ở Hazelwood Park được một cảnh sát viên dập tắt trước khi công ty cứu hỏa đến,” thông cáo cho hay.

“Chúng tôi không biết ngọn lửa bắt lên như thế nào,” Cảnh sát trưởng Scott Cartmell nói, “nhưng đây là một trong những vụ chúng tôi nghĩ liên quan đến anh ta.”

Cartmell cũng cho hay, vụ này không nằm trong 14 vụ Trần bị buộc tôi, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.
Cảnh sát đang kêu gọi công chúng biết thông tin về vụ cháy, liên lạc với nhân viên điều tra Dan Nee: 732-562-2362.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: