Nhưng Trump đã tìm cách né tránh vấn đề phí tổn từ 400 tỉ đến 600 tỉ trong kế hoạch ‘đuổi thẳng tay’ di dân lậu về nước của ông. Ông nói: “Tôi đã nói rồi, đây là vấn đề của quản lý, tôi sẽ khiến các chính trị gia khác thấy là họ chả biết quản lý là cái gì cả”.

Trump 1

Ông Donald Trump dẫn đầu vì những vấn đề nóng bỏng, như di dân. Photo courtesy: Mark Wallheiser/Getty Images
 Một đám đông khổng lồ cả chục ngàn người đã tụ tập ở Mobile, Alabama hôm cuối tuàn để nghe tỉ phú Donald Trump nói chuyện về vấn đề di dân trở nên nóng bỏng trở lại trong các chương trình chính trị trên TV Hoa Kỳ hôm chúa nhật.
Trong chương trình phỏng vấn của ABC, Trump nói: “Đối với tôi, di dân chính là vấn đề quản lý. Chúng ta đã mất kiểm soát đất nước này, mất kiểm soát biên giới, chính phủ hiện nay cũng chẳng biết có bao nhiêu di dân lậu nữa”.
Nhưng Trump đã tìm cách né tránh vấn đề phí tổn từ 400 tỉ đến 600 tỉ trong kế hoạch ‘đuổi thẳng tay’ di dân lậu về nước của ông. Ông nói: “Tôi đã nói rồi, đây là vấn đề của quản lý, tôi sẽ khiến các chính trị gia khác thấy là họ chả biết quản lý là cái gì cả”.
Trong tuần ông tỉ phú tuyên bố Tu Chính Án số 14 là ‘vi hiến’. Theo tinh thần của Tu Chính Án này, bất cứ đứa bé nào sinh ra ở Mỹ cũng đều trở thành công dân Mỹ, kể cả phụ nữ di dân lậu mang thai hay nữ du khách tìm cách vào Mỹ để sinh đẻ, cũng thế.
Một số ứng cử viên Cộng Hòa khác như Scott Walker và Ted Cruz cũng bắt đầu nhìn nhận là loại giấy khai sinh ‘tự động là công dân Mỹ’ này đã khuyến  khích tình trạng nhập cư lậu gia tăng, dù cả hai không tìm cách thay đổi Tu Chính Án số 14.
Ông Cruz cho là ưu tiên phải làm không phải là thay đổi Tu Chính Án số 14, mà chính là làm sao bảo vệ biên giới không cho người nhập cư lậu thỏa mái vào Mỹ, một chuyện đã xảy ra nhiều dưới thời TT Obama hiện nay.
Theo Yahoo News
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: