1

Các giới chức Ukraine cho biết họ sẽ không để cho các xe tải của Nga đi qua biên giới sau khi Moscow nói họ đang đưa đoàn xe chở hàng cứu trợ tới cho các cư dân ở miền đông Ukraine đang bị khốn đốn vì chiến tranh. Theo tường thuật của thông tín viên Gabe Joselow của đài VOA tại Kyiv, Ukraine và các nước đồng minh tố cáo Nga tìm cách dùng cứu trợ như một cái cớ để thực hiện một cuộc xâm lăng quân sự.

Hôm nay Nga cho biết họ đang đưa 280 xe tải chở hàng cứu trợ tới các cư dân ở miền đông Ukraine, những người đang mắc kẹt trong vụ xung đột giữa các lực lượng vũ trang Ukraine và những phiến quân đòi ly khai thân Nga.

Tuy nhiên, các giới chức Ukraine nói rằng xe tải của Nga không phải là một phần của một thỏa thuận với Hội Hồng Thập Tự để đưa hàng cứu trợ tới khu vực này.

Tại Kyi, ông Valery Chalyi, cố vấn tổng thống Ukraine, nói rằng đoàn xe chở hàng cứu trợ chưa được xác nhận và Ukraine Ukraine sẽ bị buộc phải đáp trả nếu Nga tìm cách bao gồm bất kỳ thành tố quân sự nào trong hoạt động cứu trợ này.

“Nếu đó là một đoàn xe của các hoạt động quân sự hoặc những thứ gì khác thì chắc chắn nó sẽ được xem và được gọi là một hành động xâm lăng. Do đó, chúng tôi sẽ phản ứng trong cung cách này.”

Ông Chaly nói thêm rằng chính phủ Ukraine đã đồng ý là Hội Hồng Thập Tự sẽ nhận lãnh trách nhiệm tiếp nhận và phân phối phẩm vật cứu trợ của Nga, mà không có các đoàn xe quân đội.

Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga trích lời phát ngôn viên Bộ Khẩn cấp Russia nói rằng 2.000 tấn phẩm vật, bao gồm thức ăn cho trẻ em, thuốc men và nước uống, đã rời Moscow sáng sớm hôm nay và đi về hướng biên giới Ukraine và điểm đến của đoàn xe sẽ do các giới chức của Hội Hồng Thập Tự và Ukraine quyết định.

Trong một thông cáo phổ biến trên trang Twitter, Hội Hồng Thập Tự cho biết họ được giới hữu trách Nga thông báo là hàng cứu trợ được chở tới biên giới. Họ nói thêm rằng “chúng tôi không phụ trách đoàn xe này vào lúc này.”

Nga đang đưa 280 xe tải chở hàng cứu trợ tới các cư dân ở miền đông Ukraine, những người đang mắc kẹt trong vụ xung đột giữa lực lượng Ukraine và phiến quân đòi ly khai thân Nga.Nga đang đưa 280 xe tải chở hàng cứu trợ tới các cư dân ở miền đông Ukraine, những người đang mắc kẹt trong vụ xung đột giữa lực lượng Ukraine và phiến quân đòi ly khai thân Nga.

Hội Hồng Thập Tự cho hay họ cần làm rõ những chi tiết về chuyến hàng, kể cả loại hình và số lượng của hàng cứu trợ, và họ đang làm việc với giới hữu trách Nga và Ukraine về vấn đề này.

Các giới chức ở Kyiv nói rằng Nga vẫn tiếp tế cho phiến quân ở miền đông Ukraine, trong lúc quân đội Ukraine nói rằng họ đang siết chặt vòng vây đối với những cứ địa còn sót lại của quân nổi dậy.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Danylo Lubkivsky cho báo chí biết rằng Nga có thể cải thiện tình hình ở miền đông Ukraine bằng cách nhưng hỗ trợ cho các nhóm nổi loạn.

“Nếu Nga ngưng xâm lăng, ngăn chận các phần tử khủng bố người Nga, ngưng pháo kích, ngưng những luận điệu tuyên truyền gieo rắc sự hoài nghi, thì sẽ không cần tới bất kỳ hoạt động cứu trợ nào.”

Trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đồng ý với nhau rằng một sự can thiệp không được cho phép của Nga sẽ được xem là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: