1

Trung Quốc và Nhật Bản đang có cuộc họp an ninh cấp cao đầu tiên sau bốn năm.

Hai nước đã căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề lịch sử.

Cuộc họp ở Tokyo diễn ra trước khi có cuộc họp ba bên với Hàn Quốc hôm thứ Bảy.

Vòng đàm phán cuối cùng diễn ra năm 2011, trước khi quan hệ xấu đi vì tranh chấp các đảo ở Biển Hoa Đông.

Trung Quốc cũng cáo buộc Nhật Bản không hối lỗi vì xâm lược trong Thế chiến Hai.

Nhưng phóng viên BBC Celia Hatton ở Bắc Kinh nói quan hệ đang từ từ cải thiện.

Trọng tâm của cuộc họp là khả năng thiết lập đường dây nóng để liên lạc về vấn đề trên biển.

Có lo ngại rủi ro va chạm giữa tàu bán quân sự của hai nước đi tuần ở vùng biển quanh khu vực mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Thứ trưởng ngoại giao Nhật Shinsuke Sugiyama nói hai bên hy vọng “thảo luận về những ý định và tư tưởng đằng sau chính sách quốc phòng của nhau”.

Còn đại diện Trung Quốc, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Lưu Kiến Siêu, nói Trung Quốc hy vọng hai nước sẽ “cùng nhìn lịch sử thẳng thắn và cùng nhìn về tương lai”.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: