Cuộc gặp Michelle Obama – Bành Lệ Viện không diễn ra
Khi tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau, chỉ ông Tập có phu nhân đi cùng. Bà Michelle không đến nên công chúng mất cơ hội chiêm ngưỡng cùng lúc hai đệ nhất phu nhân nổi tiếng thế giới.
Ông Tập đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của các tổng thống Mỹ ở Palm Springs, California cùng bà Bành, nữ ca sĩ nức tiếng Trung Quốc đồng thời là thiếu tướng quân đội. Bành đã trở thành đệ nhất phu nhân nổi tiếng nhất ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa kể từ khi ông Tập lên nắm quyền lãnh đạo trong đảng cuối năm ngoái.

Bà Bành Lệ Viện, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Michelle Obama ở lại Washington, vào lúc các con gái bà kết thúc năm học, và tham dự một sự kiện gây quỹ.

Các chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc của cả hai nước cho rằng công chúng, đặc biệt là ở Trung Quốc, rất háo hức được ngắm đệ nhất phu nhân của họ sánh cùng quý bà Mỹ cùng các ông chồng trên sân khấu chính trị thế giới.

Người Trung Quốc “sẽ thất vọng”, Cheng Li, nghiên cứu viên cao cấp về Trung Quốc tại Brookings Institution, nhận xét. “Rõ ràng là họ có cao vọng về cuộc gặp gỡ này”.

“Truyền thông Trung Quốc sẽ đưa tin nhiều hơn Mỹ” về chuyến thăm của ông Tập, ông Li dự đoán. Và bởi người Trung Quốc rất nhạy cảm trong vấn đề lễ tân, việc bà Obama vắng mặt sẽ “cần có sự giải thích”. Tuy nhiên người Trung Quốc cũng sẽ chấp nhận lý do nếu đó là vì nghĩa vụ với gia đình.

Hai đệ nhất phu nhân có nhiều điểm chung: Bà Bành 50 tuổi, bà Obama 49. Cả hai đều có tên trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới mà Time mới công bố. Cả hai đều vừa làm mẹ vừa có sự nghiệp riêng. Con gái của bà Bành theo học Harvard.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trên bìa tạp chí thời trang Vogue.

Đêm mùng 6, khi ông Obama bay đi California thì phu nhân tham gia một sự kiện gây quỹ cho người của đảng Dân chủ. Văn phòng đệ nhất phu nhân không tiết lộ kế hoạch chi tiết hai ngày cuối tuần của bà.

Đọc thêm: Gu thời trang của Michelle Obama

Công chúng Mỹ cũng sẽ không thấy bà Bành nhiều bởi các nhà lãnh đạo họp trong một khu vực riêng, không có quá nhiều nghi thức và đội quân báo chí. Thế nhưng ở mỗi nơi mà bà Bành từng theo chồng công du, từ Nga đến châu Phi hồi tháng ba, và từ Trinidad & Tobago và Costa Rica, bà đã thu hút sự chú ý mãnh liệt của báo chí và tỏa sáng trên các phương tiện truyền thông.

Tại thủ đô của Trinidad & Tobago, bà Bành chơi nhạc, đánh trống theo giai điệu của hai ca khúc “tủ” của bà. Thủ tướng nước chủ nhà kể rằng ông nói chuyện với bà Bành trực tiếp bằng tiếng Anh. Cũng như các đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Bành đảm nhiệm nhiều việc nhằm cổ vũ công tác xã hội – phòng chống AIDS, bại liệt và hút thuốc lá, còn là đại sứ của WHO.

“Đây là một kiểu đệ nhất phu nhân mới hoàn toàn”, ông Li nói về bà Bành.

Ánh Dương (theo NYT)

******************

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ

Các công tử, thiếu hiệp anh hùng năm nào giờ có còn phong độ như xưa?

Cùng điểm lại những gương mặt nổi bật từng tham gia diễn xuất phim kiếm hiệp Kim Dung với sự thay đổi diện mạo qua năm tháng:

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc

 

 

Lý Á Bằng không chỉ đóng Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 2003 mà còn vào vai Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ 2001.

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc

 

 

Châu Nhuận Phát – Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ 1984, đúng là “cái tuổi nó đuổi xuân đi”…

 

 

 Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc

 

 

Lữ Tụng Hiền – Lệnh Hồ Xung của Tiếu ngạo giang hồ 1996.

 

 

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc 

 

 

Huỳnh Văn Hào – Quách Tĩnh (Anh hùng xạ điêu 1988).

 

 

 Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc

 

 

Quách Tĩnh phiên bản Anh hùng xạ điêu 1994 của Trương Chí Lâm rất được yêu thích.

 

 

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc 

 

 

Nhân vật Dương Khang trong Anh hùng xạ điêu 1994 do La Gia Lương thủ vai cũng rất ấn tượng.

 

 

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc 

 

 

Thần điêu đại hiệp 1983 – Lưu Đức Hoa đóng Dương Quá hồi còn trẻ măng.

 

 

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc 

 

 

Cổ Thiên Lạc – Dương Quá được yêu thích nhất qua phiên bản Thần điêu đại hiệp 1995.

 

 

 Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc

 

 

Lý Minh Thuận – chàng Dương Quá trong phiên bản 1998.

 

 

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc 

 

 

Trịnh Thiếu Thu trong vai Triệu Gia Lạc (Thư kiếm ân cứu lục 1976).

 

 

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc 

 

 

Trong phiên bản 1992, Triệu Gia Lạc do Hà Gia Kính thủ vai.

 

 

Mỹ nam kiếm hiệp Kim Dung ngày ấy, bây giờ, Phim, my nam kiem hiep kim dung,kim dung,my nam kiem hiep,dien vien trung quoc,chau nhuan phat,tin tuc 

 

 

 

Quách Tấn An – Địch Vân trong Liên thành quyết 1989.

Theo Tú Thiên (Ione

 

***************

Angelina xõa mạnh ở Berlin

Đêm 4/6, lần đầu tiên kể từ sau khi phẫu thuật ngực, người phụ nữ đẹp nhất hành tinh “xõa” mạnh bạo hơn bao giờ hết.

Angelina xõa mạnh ở Berlin

Mấy ngày vừa qua, Angelina Jolie luôn sát cánh bên đức ông chồng hơn 11 tuổi để quảng bá cho phim World War Z. Tuy nhiên, đêm 4/6, lần đầu tiên kể từ sau khi phẫu thuật ngực, người phụ nữ đẹp nhất hành tinh “xõa” mạnh bạo hơn bao giờ hết.

Angelina xõa mạnh ở Berlin, Phim, angelina, brad pitt, angelina o berlin, world war z, stewart, kristen stewart, chang vang, nu chien binh, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim, phim hay, phim hay nhat, phim moi, xem phim, hau truong phim

 

 

 

 

Angelina tươi tắn lướt chạy cùng Brad Pitt trên thảm đỏ. Còn nhớ trong lễ ra mắt World War Z ở London, Angelina tỏ ra nghiêm nghị đẹp e dè, huyền bí khi mặc bộ đồ đen. Hôm qua, cô thực sự nổi bật trong bộ váy ngắn trắng không đai tại lễ ra mắt phim World War Z ở thủ đô nước Đức.

 

 

Angelina xõa mạnh ở Berlin, Phim, angelina, brad pitt, angelina o berlin, world war z, stewart, kristen stewart, chang vang, nu chien binh, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim, phim hay, phim hay nhat, phim moi, xem phim, hau truong phim

 

 

 

 

Kể từ sau khi phẫu thuật, đây là lần đầu tiên Angelina cười rạng rỡ như thế trước công chúng. Đứng cạnh chồng 49 tuổi trong bộ đồ đen, cô cướp sạch chú ý của fan hâm mộ khỏi sao chính của buổi lễ.

Angelina xõa mạnh ở Berlin, Phim, angelina, brad pitt, angelina o berlin, world war z, stewart, kristen stewart, chang vang, nu chien binh, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim, phim hay, phim hay nhat, phim moi, xem phim, hau truong phim

 

 

 

 

Trông cô cũng vô cùng thon gọn trong bộ váy hình hoa được may công phu bởi hãng thời trang Ralph & Russo. Cùng với tóc đen để xõa ngang vai, cô đeo vòng tai và dây chuyền bằng vàng sáng chói.

 

 

Angelina xõa mạnh ở Berlin, Phim, angelina, brad pitt, angelina o berlin, world war z, stewart, kristen stewart, chang vang, nu chien binh, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim, phim hay, phim hay nhat, phim moi, xem phim, hau truong phim

 

 

 

 

Họ tạo dáng đang âu yếm nhau hết mực. Người mẹ 6 con trông tràn đầy tự tin và quyến rũ khi cô cười trước máy quay.

 

 

Angelina xõa mạnh ở Berlin, Phim, angelina, brad pitt, angelina o berlin, world war z, stewart, kristen stewart, chang vang, nu chien binh, ngoi sao, bao ngoi sao, dien vien, phim, phim hay, phim hay nhat, phim moi, xem phim, hau truong phim

 

 

 

 

Chân dung đầy đủ cặp vợ chồng bên cạnh poster quảng bá phim

 

 

Các fan ở Đức cũng cuồng nhiệt và phấn khích với sự góp mặt của người đàn bà được hâm mộ nhất hành tinh khi họ thậm chí hát bài hát chúc mừng sinh nhật cô ngay trên thảm đỏ.

Tuy vậy, phim World War Z của Brad Pitt bị các nhà phê bình chê nhiều hơn khen. Phim cũng xếp chung hạng “thảm họa phòng vé” với After Earth (Trở Về Trái Đất) của Will Smith.

Xem video Angelina làm sôi động thảm đỏ Berlin và cô được hát chúc mừng sinh nhật:

********************

Hà Dũng sa cơ thi thoảng được mỹ nhân trọng dụng

(

ĐVO)- Mới đây trả lời báo chí, Maya giai nhân một thời của Hà Dũng hết lời khen ngợi anh. Điểm lại mới thấy mặc dù đang lúc sa cơ nhưng tên tuổi của Hà Dũng vẫn được các giai nhân sử dụng để hâm nóng danh của mình mỗi khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.
Hà Dũng một thời với các giai nhânHà Dũng là một đại gia với bao nhiêu chuyện kể được thêu dệt.

Tên tuổi của Hà Dũng nổi tiếng trong giới làm ăn nhưng chỉ từ khi anh gắn liền với Hồ Quỳnh Hương, công chúng yêu nhạc biết đến anh nhiều hơn.

Sau này, tên tuổi của anh gắn liền với Trà My Idol và Maya. Ngoài ra còn có nhiều chân dài khác cũng “dây dưa” với anh như Quách An An, Giang Hồng Ngọc, Ngọc Bích, Đinh Phương Ánh…

Maya mượn tên tuổi Hà Dũng trong buổi ra mắt album đầu tay
Maya mượn tên tuổi Hà Dũng trong nỗ lực lấy danh

Sức hút của người đàn ông “dù không cao lắm” nhưng có đầu óc tính toán và “sát gái” này thì ai cũng thích dựa hơi, dù ít dù nhiều. Ngày 4/6, Maya cũng lên báo nói về Hà Dũng để hâm nóng tên tuổi, cô cho biết: “Anh Hà Dũng là người ung dung và chẳng bao giờ sợ đối mặt với bất cứ điều gì. Anh vẫn hay đi chơi, đi nghe nhạc, đi uống rượu giải sầu cùng với những người bạn là nhạc sĩ”.

Cô cũng không ngại trải lòng về “mạnh thường quân” một thuở: “Nhạc sĩ Hà Dũng khi kết hợp với ca sĩ thì rầm rộ trên báo chí. Đó là việc xây dụng hình ảnh thành công mà anh làm được cho các ca sĩ”.

Trước đó, Maya hồn nhiên tuyên bố thẳng thừng: “Đã đến lúc không nên nhắc đến Hà Dũng”, nhưng khi chuẩn bị ra sản phẩm âm nhạc cô lại tự nguyện nhắc đến anh.

Chuyện tình giữa Hà Dũng với giai nhân Maya có lẽ là nhẹ nhàng và ổn thỏa nhất. Maya đến với Hà Dũng tự nhiên và dịu dàng. Anh thấy cô có khả năng, có khát vọng và nhân cách khiến anh hài lòng thì anh tự hỏi tại sao lại không giúp.

Gắn kết với Hà Dũng, tên tuổi Maya lên như diều gặp gió, catse của cô tăng vùn vụt đâu phải vài trăm ngàn như vai trò người mẫu “Hãy chọn giá đúng” trước đây. Nhưng cái gì cũng có thời, công ty Hà Dũng gặp khó khăn, anh không còn tâm trí đâu để chăm sóc cho các chân dài của mình đều đặn và năng như xưa.

Nhận được gì từ giai nhân khi sa cơ

Khi hãng bay Indochina Airlines không còn cất cánh, anh nhận được gì từ các giai nhân bên cạnh,?

Maya cho biết, cô đã chủ động nói với anh: “Anh đang gặp nhiều rắc rối trong công việc và em không muốn báo chí suốt ngày nhắc đến em và anh, rồi đòi hỏi anh phải nói con đường tiếp theo anh dành cho em là gì. Như vậy sẽ gây nhiều áp lực cho anh. Không còn sự giúp đỡ của anh, em sẽ rất khó khăn. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn. Còn anh, hãy tập trung lo cho công việc của mình”.

Đại gia Hà Dũng khi sa cơ hoàn toàn cô đơn
Đại gia Hà Dũng khi sa cơ, vẫn được mỹ nhân trọng dụng tên tuổi

Maya nói thêm: “Tôi thấy anh Dũng quá to lớn nên không thể giúp gì được anh ấy về mặt tinh thần. Và vì biết mình không thể làm gì, nên tôi càng muốn anh ấy không giúp tôi thêm nữa”.

Hồ Quỳnh Hương là một trong những giai nhân nặng tình và có mối quan hệ thân mật nhất với Hà Dũng. Theo lời Hà Dũng, bất cứ khi nào cần, Hà Dũng đều có thể đến bên Hồ Quỳnh Hương và khi nào Hà Dũng cần, Hồ Quỳnh Hương cũng đều có mặt.

Thế nhưng, lúc sa cơ, Hồ Quỳnh Hương lại có một thái độ khác. Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, cô chỉ là một nghệ sĩ bình thường với những vấn đề to lớn của anh ấy thì bản thân cô có thể giúp đỡ được gì.

“Quá lâu rồi tôi không lên mạng nên thực tình chuyện đó tôi không biết. Thêm nữa, nếu tôi có quan tâm lo lắng thì cũng có ích gì vì xung quanh Hà Dũng bây giờ cũng còn có rất nhiều người khác đang đợi được lo lắng cơ mà”.

Lúc còn bạc còn tiền thì biết bao chân dài vây quanh, khi sa cơ, lỡ vận thì chỉ khi nào cần hâm nóng lại tên tuổi thì họ lại đưa tên anh lên mặt báo, không thì lại kể về mối tình với anh.

Có lẽ đây cũng là một điều an ủi của đấng nam nhi, chí ít thì trong lúc gặp khó khăn, vẫn được các giai nhân “một thời” nhớ tới.

Hoài Đan

************************

“Dâm quan” sa bẫy

 

Bên cạnh cái họa “khẩu dục” thì sắc dục là cửa ải khó vượt qua nhất khiến nhiều quan tham Trung Quốc phải ngã ngựa

Sau 6 tháng điều tra, tháng 5-2013 vừa qua, Công an TP Trùng Khánh – Trung Quốc (TQ) đã chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố những kẻ liên quan đến vụ “phim con heo”. Nhân vật nam chính trong “kỳ án” này là Lôi Chính Phú, nguyên bí thư Khu ủy Bắc Bồi, TP Trùng Khánh.


11 “dâm quan” Trùng Khánh sa bẫy “tiên nhân đào” của Tiêu Hoa

Quan chức bao gái

Lôi Chính Phú bị đề nghị truy tố tội danh tham nhũng. Chứng cứ điều tra cho thấy ngoài lối sống hủ hóa, ông này còn nhận hối lộ, can thiệp sâu để em trai trúng thầu xây dựng nhiều tuyến đại lộ, thu lợi bất chính hàng triệu nhân dân tệ. Liên quan đến vụ án, nữ “diễn viên” Triệu Hồng Hà cùng Tiêu Hoa, Hứa Thụy Khanh, Nghiêm Bằng… bị buộc tội tống tiền Lôi và một quan chức địa phương 5 triệu nhân dân tệ (hơn 17 tỉ đồng).

Trước đó, cuối năm 2012, trên trang web Xinlang truyền tải đoạn clip sex với nhan đề “Quan chức bao gái”. Đoạn clip lập tức gây xôn xao dư luận TQ vì nam nhân vật chính là Lôi Chính Phú, còn nữ “diễn viên” khoảng 18 tuổi. Khi báo chí truy hỏi, Lôi khẳng định đó là clip giả. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật TP Trùng Khánh xác định clip sex này là thật. Sau khi clip xuất hiện 63 giờ, Lôi bị miễn toàn bộ chức vụ và bị lập án điều tra.

Lôi Chính Phú tốt nghiệp Trường Đảng Trung ương TQ. Từ một giáo viên cấp 1, Lôi chuyển sang viên chức ngành văn hóa rồi trưởng phòng tuyên truyền huyện, lên làm bí thư Huyện ủy Trấp Giang, được Thành ủy Trùng Khánh đánh giá là “cán bộ ưu tú”. Sau đó, Lôi lên phó rồi bí thư Khu ủy Bắc Bồi, 1 trong 8 khu lớn nhất của TP Trùng Khánh.

Cơ quan điều tra xác định nữ “diễn viên” đóng chung với Lôi là Triệu Hồng Hà. Cô gái này nhanh chóng khai ra “đạo diễn phim” là gã tình nhân Tiêu Hoa, với mục đích khống chế họ Lôi để tống tiền và thao túng “dâm quan”. Tiêu là chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vĩnh Hoàng ở TP Trùng Khánh. Vốn mưu mô lại quá rành tâm lý “máu gái” của các quan tham, Tiêu đã tổ chức một đội ngũ gọi là “tiên nhân đào”, tuyển lựa những cô gái xinh đẹp, trẻ trung để huấn luyện nghệ thuật hẹn hò, mồi chài, chiều chuộng.

Khi cá đã cắn câu, Tiêu bố trí nơi cho họ hành lạc và ghi lại bằng camera ngụy trang. Sau khi Tiêu xem, clip nào chưa đạt thì các cô phải tìm cách dụ “dâm quan” lần nữa. Với thủ đoạn này, Tiêu khống chế hàng loạt quan chức nhằm tống tiền, trúng thầu nhiều dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng béo bở tại Trùng Khánh.

Sau khi bắt Tiêu Hoa cùng các “tiên nhân đào”, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, phát hiện ngoài Lôi Chính Phú còn có 10 quan chức cấp cao khác của TP Trùng Khánh cũng dính tới ổ nhền nhện này và đều bị khống chế trong thời gian dài. Mới đây, Tân Hoa Xã công khai chân tướng 10 “dâm quan” đã bị cách chức này, trong đó có nhiều bí thư, phó bí thư khu ủy, huyện ủy ở Trùng Khánh.

Bóng dáng mỹ nhân

Đến nay, Vương Ích là quan chức ngân hàng cấp cao TQ bị lãnh mức án nặng nhất – tử hình – do nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ, quyền hạn để mưu lợi, đặc biệt là liên quan đến 2 mỹ nhân. Vương Ích, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc gia TQ, lãnh án vào giữa năm 2010.

Theo cáo trạng, khi tại chức, Vương nhận hối lộ hơn 11 triệu nhân dân tệ (khoảng 38 tỉ đồng). Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm hơn là Vương Ích dính đến 2 người đẹp nổi tiếng Triệu Vy và Lưu Phương Phi.

Vương Ích từng làm phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Quốc vụ viện, phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Chứng khoán Quốc gia trước khi trở thành quan chức cao cấp Ngân hàng Phát triển Quốc gia TQ. Họ Vương vốn là thư ký cho nhà lãnh đạo TQ Bạc Nhất Ba (cha của Bạc Hy Lai, nguyên bí thư Thành ủy Trùng Khánh), giảng viên Đại học Bắc Kinh…

Lý Đào – thương nhân nổi tiếng Hồng Kông, người hối lộ Vương Ích hơn 5 triệu nhân dân tệ – khai rằng khi ông ta khai trương một công ty ở Thẩm Quyến, họ Vương đã đến dự cùng nữ diễn viên Triệu Vy. Kết thúc buổi lễ, Lý gửi cho Triệu Vy 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỉ đồng) “lộ phí”.

Tuy nhiên, trợ lý của người đẹp cho biết cô có đến dự lễ nhưng “không quen Lý Đào và Vương Ích”. Phiên tòa sau đó cho rằng chưa đủ bằng chứng buộc Triệu Vy liên quan đến những vụ nhận hối lộ của Vương nhưng cô cũng không tránh khỏi tai tiếng.

Ngoài ra, Vương Ích còn liên quan đến Lưu Phương Phi, một cô gái dẫn chương trình xinh đẹp, nổi tiếng của Đài Truyền hình Trung ương TQ. Theo điều tra của công an, Vương và Lưu từng có quan hệ mặn nồng sau khi ông này ly hôn. Hai người đã chuẩn bị đi đến hôn nhân nhưng do người nhà Vương phản đối nên không thành. Vương đã mua cho cô một căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh và chu cấp tiền hậu hỉ mỗi tháng.

Vương khai đã nói với Lý Đào đưa cho Lưu Phương Phi hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỉ đồng) để mua nhà. Sau khi vụ án xảy ra, Vương bảo Lưu trả lại số tiền này cho Lý kèm theo tiền lãi. Ra tòa với tư cách người làm chứng, người đẹp xác nhận việc này, cho biết từng cặp bồ với Vương Ích nhưng “đã chia tay”.

Săn tìm gái trinh… xả xui

Cơ quan chức năng TP Nam Dương, tỉnh Hà Nam – TQ năm 2009 đã thi hành án tử hình Ngô Thiên Hỉ – nguyên phó chủ tịch Ủy ban Chính hiệp huyện Trấn Bình, đại biểu HĐND tỉnh, tổng giám đốc Tập đoàn Giả Tống – bằng cách tiêm thuốc độc.

Từ năm 2005, Ngô bắt đầu nghiện đánh bạc nhưng càng chơi càng thua. Khi xem bói, thầy phán y bị ám khí, muốn giải vận xui phải “phá xử nữ”, tức ngủ với gái đồng trinh, đúng 100 cô. Ngô bèn bàn với một cô gái tìm cách săn tìm các thiếu nữ với hàng loạt tiêu chuẩn: Từ 14 đến 18 tuổi, phải đẹp, ngoan ngoãn, chịu nghe lời, quan trọng nhất là còn trinh trắng.

Trong 2 năm, đã có 24 nữ sinh của 6 trường THPT bị Ngô Thiên Hỉ “xử”, trong đó 6 cô dưới 13 tuổi. Một số nguồn tin cho rằng có đến 36 nữ sinh nhưng nhiều cô không xác định rõ danh tính vì e ngại, không dám tố cáo.

HÀN PHONG

*************************

“Lụt thế kỷ” ở Trung Âu : Nước lên tới 12 mét

Lũ lụt tại Đức

Lũ lụt tại Đức

Những cơn mưa lớn và liên tục từ cuối tháng 5, đầu tháng 6 đổ xuống các quốc gia vùng Trung Âu đã khiến nhiều thành phố ở Đức, Áo, Slovakia, Cộng hòa Séc… chìm trong cơn lụt thế kỷ, như báo giới và nhà chức trách của các quốc gia này đánh giá. Hungary cũng đang chuẩn bị để ứng phó với “trận lụt kỷ lục”, đảng cầm quyền FIDESZ phải hoãn kỳ đại hội để tập trung cứu lụt

 

 

Thông tín viên Hoàng Nguyễn (Budapest)

05/06/2013

Đức, Áo và Cộng hòa Séc ngập trong lũ lụt

Tính đến trưa ngày 3/6, tại nhiều tiểu bang miền Đông và miền Nam Đức, mực nước đã dâng cao hơn thời gian diễn ra “trận lụt thế kỷ” 2002. Kỷ lục được lập ở thành phố cổ Passau (phía Nam nước Đức), khi mực nước lên tới 12m tại nơi gặp gỡ của ba con sông Danube, Inn và Ilz, so với con số 10,8m của năm 2002.

Có ít nhất 25 ngàn người đã được sơ tán khỏi ở nhiều vùng, quân đội Đức cũng đã được huy động để tham gia cứu hộ. Theo thống kê, lượng mưa trong tháng 5 vừa qua ở Đức bằng 178% lượng mưa trung bình hàng năm, khiến ngoài lụt lội, nguy cơ lũ cuốn và nước đọng không được giải thoát cũng rất cao.

Tại Áo, cư dân một số vùng có dòng Danube chảy qua – trong đó có cả thủ đô Vienna – cũng đã được chính quyền kêu gọi tạm rời nhà cửa và mang xe hơi tới đậu ở nơi an toàn. Tối thứ Hai vừa qua, mực nước đã dâng quá mức kỷ lục năm 2002 là 10,9m. Đất ở tại một số nơi đã khiến có người thiệt mạng, một số người mất tích, tàu hỏa trật đường ray.

Bên cạnh sự có mặt của các tình nguyện viên của Hồng Thập Tự, hơn 3 ngàn lính cứu hỏa và tại một số nơi, quân đội Áo cũng đã tham gia cứu hộ. Tuyến tàu liên vận quốc tế nối TP München (Đức) và Salzburg (Áo) đã tạm thời ngừng hoạt động, đường bộ nối Áo và Thụy Sĩ bị phong tỏa, một số bang bị đặt trong tình trạng báo động.

Thiệt hại nặng nhất diễn ra tại Cộng hòa Séc, nơi mà tình trạng khẩn cấp đã được ban bố hầu hết trên lãnh thổ quốc gia này. Tính đến ngày 3/6, có ít nhất 2.300 người bị sơ tán, hàng chục người bị mất tích và vài người đã thiệt mạng. Chính quyền đã cam kết chi 300 triệu Koruna để cứu trợ những nơi bị lụt hoành hành.

Riêng tại thủ đô Praha, hệ thống đê đã được đáp dọc sông Vltava (Mondau). Nhiều trạm tàu điện ngầm bị đóng cửa, hệ thống metro không hoạt động khiến giao thông công cộng bị ứ trệ đáng kể, mặc dù chính quyền đã điều động thêm xe buýt và tàu điện hỗ trợ. Giới chức Séc kêu gọi cư dân, những ai không có việc gì quá cần thiết, chớ lên thủ đô trong những ngày này.

Tính trên toàn quốc Cộng hòa Séc, ít nhất 16 tuyến đường sắt và hơn 100 tuyến đường bộ đã bị lụt cắt đứt. Tại vùng Bắc Bohemia, mức nước sông Elbe lên cao ở mức kỷ lục: có lúc, thay vì mực nước trung bình 3m, nước sông đã dâng tới 10,5m. Đặc biệt, Vườn Bách thú Praha bị thiệt hại nặng nề vì lụt, khiến các chuyến gia quyết địch phải chuyển các loài thú đi nơi khác.

Cạnh đó, tại các quốc gia như Thụy Sĩ, Ba Lan, Slovakia…, giới chức cũng đang ráo riết chuẩn bị công việc phòng chống lũ lụt…

Hungary chuẩn bị cơn “lụt kỷ lục”

Tại Hungary, lụt xuất hiện tại một số vùng giáp biên giới Áo và Slovakia khiến nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa, cư dân được chuẩn bị tinh thần có thể phải sơ tán vào bất cứ lúc nào. Một Ủy ban Phòng chống lụt khẩn cấp của chính phủ đã được thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố thành lập vào sáng hôm qua, và chính quyền cho hay kinh phí để phòng chống lụt đã được bảo đảm.

Ngay tại thủ đô Budapest, hai bên bờ sông Danube, đã có rất nhiều bao tải cát được tập trung để đắp những con đê tạm thời với mục đích ngăn chặn nước tràn bờ. Đại diện giới trẻ ở các trường đại học, các công sở, các CLB thể thao đều ra tuyên bố kêu gọi sự tham gia của những tình nguyện viên trong công việc ngăn chặn lũ lụt.

Một năm trước kỳ tổng tuyển cử Quốc hội, lũ lụt tại Hungary cũng là dịp để giới chính khách xuất hiện với diện mạo đẹp nhất trước dân của họ. Không chỉ Thủ tướng Orbán Viktor và các quan chức chính phủ, mà những gương mặt chính yếu của phe đối lập như cựu Thủ tướng Gyurcsány Ferenc, v.v… cũng tới các hiện trường, và tích cực tham gia công việc dựng đê, cứu hộ.

Đảng cầm quyền FIDESZ tuyên bố hoãn kỳ đại hội định dự định vào ngày Chủ nhật tới và kêu gọi tất cả các đại biểu, đảng viên, và những ai có thiện cảm với đảng hãy tham gia tổ chức và phòng chống lụt. Nhiều tổ chức từ thiện đã tiến hành quyên góp cho cư dân những vùng bị thiệt hại cho lũ lụt gây ra.

Tính đến tối thứ Ba, trên toàn quốc Hungary, báo động cấp một và cấp hai đã được ban hành trên chiều dài gần 500km dọc con sông Danube. Dự tính mực nước sôngsẽ lên tới mức tối đa vào những ngày cuối tuần và sẽ vượt mực nước năm 2002 và 2006, được coi là kỷ lục trong vòng hơn một trăm năm nay!

Giải pháp tốt nhất: hạ mức nước sông!

Trong khi truyền thông Đông Âu hàng ngày, hàng giờ đưa tin về việc giới chức nước này cho dựng những con đê, đập chắn nước để ngăn lụt và đề phòng trường hợp xấu nhất, khi các đô thị lớn hoàn toàn ngập lụt, thì giới chuyên môn lưu ý: việc dựng lên những con đập di động, dù nhanh và ít tốn kém, nhưng không chắc đã hiệu quả trong mọi trường hợp.

Lý do rất đơn giản:cho dù đê đập có cao và vững đến mấy đi nữa, nhưng không thể tăng độ cao một cách tùy thích để ứng phó với những khi mực nước dâng lên cao bất ngờ. Giảp pháp khả dĩ là dẫn nước sông vào những con suối hoặc hồ chứa – hoặc đào sâu, mở rộng những nhánh phụ của sông – để giảm mực nước một cách tương đối.

Những giải pháp như thế không phải quá xa lạ ở nhiều vùng quê, khi chủ sở hữu cho phép nhà nước sử dụng đất đai trồng trọt của họ với mục đích dẫn nước, làm giảm mực nước sông, và những khi đó họ được bồi thường một cách thỏa đáng. Tất nhiên, những vùng đất đó cũng được bảo vệ bằng hệ thống đề điều để nước không tràn vào các khu dân cư.

Tại những vùng ven sông dễ bị lũ lụt, chính quyền đã chủ động xâu những hồ chứa nước để sử dụng trong khi cần thiết. Tiêu biểu cho cách phòng chống này là ở phía Nam Hungary, tại lưu vực sông Tisza, một con sông lớn của nước này, trong thời kỳ 1998-2001 từng có những đợt nước dâng rất cao, vượt mức kỷ lục tính tới thời điểm đó hàng mét.

Tuy nhiên, tại các vùng ven sông Danube thì có rất ít khả năng dẫn nước đi chỗ khác hoặc xây dựng những khu chứa nước như thế. Đặc biệt, một câu hỏi được đạt ra là trong trường hợp nước dâng quá cao ở đoạn Danube chảy qua thủ đô Budapest thì làm thế nào?

Trên nguyên tắc, bức vách bằng đá xây từ thế kỷ 19 phải đủ cao để ngăn sông Danube không tràn được vào thành phố, cho dù con đường bờ sông hiện tại đã bị nước ngập ở một số đoạn. Tuy nhiên, theo một báo cáo từ năm 2011, một số đoạn của bức vách này không còn đủ mạnh, hoặc đủ cao để chống lại nước lũ trong trường hợp cần thiết.

Dầu sao đi nữa, để trấn an cư dân, giới chuyên gia Hungary cho biết, mực nước Danube – nếu có lên tới mức kỷ lục 8,8 mét vào cuối tuần đi nữa – cũng không đủ sức phá hỏng bức vách đá có độ bền đáng tin cậy, và không vượt qua được chiều cao hơn như thế của vách. Có thể cầm chắc là nội thành thủ đô Budapest sẽ không thể bị lụt hoành hành như trong trường hợp Praha!

RFI

*******************

Cháy nhà, mẹ ôm con thơ lao qua biển lửa

(NLĐO) – Nhiều người dân hoảng loạn chứng kiến lửa bao trùm căn nhà 2 tầng. Từ trong biển lửa người mẹ trẻ ôm chặt và cố che chở cho đứa con thơ lao qua biển lửa.

Căn nhà 2 tầng nơi xảy ra vụ cháy

Toàn cảnh khu vực sân nhà nơi xảy ra vụ cháy
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-6 tại số 83/8 trên đường HT45, phường Hiệp Thành (quận 12, TP HCM) do chị Phạm Thị Hồng Thắm (27 tuổi) làm chủ.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, lửa bùng cháy tại khu vực đậu xe 7 chỗ trong sân nhà. Ngay sau đó, đám cháy bùng lên dữ dội bao trùm xe rồi lan vào bên trong ngôi nhà 2 tầng.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân tri hô cho gia đình biết và nhanh chóng dùng bình CO2, các vật dụng khác cùng dập lửa.
Tuy nhiên, căn nhà bị khóa bên trong và có cổng sắt cao khiến việc tiếp cận rất khó khăn.
Lúc này trong nhà có chị Thắm và bé Minh Trung (10 tháng tuổi, con chị Thắm) cùng ông Phạm Tùng (57 tuổi, bố chị Thắm, vừa từ Đắk Lắk xuống chơi).
Nhiều người dân xem nhà cháy
“Trong lúc tôi và mọi người đang loay hoay tìm cách phá cửa thì chị Thắm hét lớn rồi dùng thân mình che chở cho đứa con bé bỏng, lao nhanh qua biển lửa phía trước nơi có chiếc xe ô tô đang bốc cháy dữ dội chặn đường…” – anh Nguyễn Kiên Trường, một người dân, kể lại.
Sau khi vượt qua được bức tường lửa, chị Thắm bị bỏng nặng nhưng cũng cố gắng nhanh chóng mở cửa để mọi người vào giúp đỡ.
Phía trong ngôi nhà lúc này ông Tùng đang bị mắc kẹt trên lầu 2 và đang hoảng hốt kêu cứu. Mặc dù người dân cố gắng nhưng lửa cháy quá lớn, sức nóng phát ra khủng khiếp khiến họ bất lực.
Chiếc xe ô tô 7 chỗ bị thiêu rụi
Chỉ khi lực lượng PCCC quận 12 có mặt để chữa cháy thì ông Tùng mới được cứu ra ngoài. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn bị bỏng nhiều chỗ trên cơ thể.
Ông Tùng và chị Thắm được đưa đến Bệnh viện Quốc tế Vũ Anh, bé Trung được chuyển đến Vệnh viện 175 điều trị.
Sau khoảng 1 giờ, cảnh sát PCCC quận 12 đã khống chế được ngọn lửa.
Ghi nhận tại hiện trường chiếc ô tô 7 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Căn nhà của chị Thắm bị cháy đen, kính cửa bị bể vỡ vụn. Tường nhà hàng xóm cũng bị nám đen.
Đến gần 13 giờ cùng ngày hiện trường vụ việc được xử lý xong, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Tin-ảnh: N.Sỹ

********************

Cả xóm rủ nhau… nâng cấp “súng”

 

Một chuyện hy hữu vừa xảy ra tại một tỉnh miền Tây: Thanh niên của một xóm đã rủ nhau góp tiền mua silicon bơm vào “của quý” và lãnh hậu quả nặng nề

Bệnh viện (BV) Bình Dân – TP HCM vừa tiếp nhận cấp cứu nhiều bệnh nhân cùng ngụ tỉnh Cà Mau trong tình trạng dương vật bị biến dạng, hoại tử do tự bơm silicon.

Silicon lỏng bị Bộ Y tế cấm dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 1992.
Trong ảnh: Silicon được lấy ra từ cơ thể một người bị tai biến

Đều là ngư dân

Theo những bệnh nhân này, họ tổng cộng có khoảng 40-50 người trong một xóm, đều là nam giới khỏe mạnh và hành nghề đánh cá. Lâu nay, họ nghe truyền tai rằng muốn cho “súng” to thì bơm silicon là sẽ được toại nguyện.

Với mong muốn tăng kích cỡ “súng”, đồng thời “nâng phong độ đàn ông” nên họ rủ nhau góp tiền mỗi người khoảng 300.000 – 400.000 đồng mua silicon Thái Lan rồi bơm vào “cậu nhỏ”. Những ngày đầu sau khi bơm silicon, kích cỡ “súng” được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vài ngày sau, chúng bắt đầu biến dạng và nhiều người phải nhập viện tại địa phương chữa trị trước khi được đưa lên TP HCM.

Thạc sĩ – bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nam học – BV Bình Dân, cho biết trong số các bệnh nhân này, có trường hợp biến chứng nặng do silicon lỏng đã thâm nhập các mô nên phải nạo mô, cắt lọc toàn bộ da dương vật để lấy chất lỏng này ra, sau đó tái tạo hình dương vật bằng cách lấy da đùi hoặc da bìu đắp lên. “Từ trước đến nay, chuyện tự bơm silicon vào “của quý” chỉ xảy ra lẻ tẻ, còn nhiều người cùng rủ nhau nâng cấp “súng” bất chấp nguy hiểm thì lần đầu tiên tôi mới thấy” – bác sĩ Dũng nói.

“Của quý” thành của nợ

Mới đây, các bác sĩ BV Bình Dân cũng cố gắng cứu “súng” cho 2 trường hợp (cùng ở miền Tây) rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Anh M.V. H. (26 tuổi) sắp lập gia đình nên tự bơm silicon nâng cấp “cậu nhỏ” để vợ chồng cùng hạnh phúc. Vui đâu chưa thấy, “súng” sau đó bị “liệt nòng” nên anh phải lấy lý do đi công tác xa để âm thầm lên TP HCM điều trị.

Trong khi đó, sau một trận nhậu, anh H.T.T. (29 tuổi) cởi trần tắm chung với bạn bè và bị chê “súng nhỏ”. Tức mình, anh T. nhờ người quen mua silicon rồi âm thầm “xử” để khỏi bị “quê độ”, đồng thời gây bất ngờ cho bà xã. Tuy nhiên, chẳng những “mất phong độ” mà “súng” của anh T. còn có nguy cơ hỏng luôn vì bị nhiễm trùng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đồng là người ta có thể mua được cả lít silicon để “làm đẹp” cho bản thân. Họ dùng kim tiêm y tế, hút dung dịch này rồi bơm trực tiếp vào bộ phận cơ thể, chủ yếu là chỗ nhạy cảm. Điều này rất nguy hiểm vì silicon có thể vón cục, gây các biến chứng như nhiễm trùng, tắc nghẽn mạch máu, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi.

Các bác sĩ cho biết biến chứng sau khi tiêm silicon vào dương vật rất nguy hiểm nhưng nhiều người không ý thức được điều này. Theo thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc JW – TP HCM, silicon lỏng bị Bộ Y tế cấm dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 1992. Thế nhưng, riêng trung tâm này đã tiếp nhận hàng chục trường hợp tai biến do bơm silicon vào ngực.

Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng cho biết các bệnh nhân nói trên sau khi cắt lọc phần da hoại tử do biến chứng, họ cần được tiếp tục phẫu thuật để tạo hình “súng”. Có trường hợp phải vùi dương vật vào trong bìu, 3 tháng sau mới phẫu thuật lần 2. Tuy nhiên, phong độ “súng” ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng và không còn như xưa.

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

**************************

Bằng Kiều: Trắng tay sau ly hôn

TPO – Chuyện xảy ra khá lâu, khoảng hơn một năm rồi, những mâu thuẫn đã không được hóa giải, và cặp đôi đẹp Bằng Kiều – Trizzie Phương Trinh đã quyết định ly hôn sau hơn 10 năm kết hôn.

 

Nhiều khán giả mong rằng, dù chia tay, nhưng những hình ảnh hạnh phúc thế này vẫn sẽ còn được ghi lại.

Có nhiều ‘lời ra tiếng vào’ xung quanh việc chia tay của hai vợ chồng Bằng Kiều. Có người nói rằng lý do chính khiến họ chia tay là do mâu thuẫn giữa mẹ chồng (mẹ Bằng Kiều) và bố vợ (bố đẻ Phương Trinh). Tuy nhiên, sự thật có lẽ không phải thế.

Bằng Kiều đã chọn cách im lặng trước báo giới. Nhưng nếu ai đã từng gặp nghệ sĩ Lưu Nga – mẹ của Bằng Kiều, chắc chắn chẳng bao giờ tin vào lý do mâu thuẫn giữa bà với thông gia khiến gia đình con trai ly tán.

Từ Cali, một vài người thân cũng hiểu cặn kẽ lý do họ chia tay, dù cặp đôi này khá kín tiếng. Vào tháng 10 năm ngoái, khi về Việt Nam trình diễn, ngay trên sân khấu, Bằng Kiều đã tặng nhẫn kim cương cho Phương Trinh để kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ dù lúc này, nhiều bạn bè cho biết, họ đã có những mâu thuẫn khó có thể hàn gắn.

 

Nghệ sĩ Lưu Nga và con trai út của Bằng Kiều – Trizzie.

“Kỷ niệm là kỷ niệm, hơn 10 năm chung sống và có với nhau ba đứa con không phải là đã đi cùng nhau hơn nửa cuộc đời rồi sao, ai nói là họ diễn?”, một người bạn của Bằng Kiều phản ứng khi tôi băn khoăn “Rạn nứt rồi mà vẫn tặng nhẫn kỷ niệm ngày cưới trước 4 ngàn khán giả quê nhà, họ đang cố diễn đúng không?”.

Theo những nguồn tin thân cận, thì Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đã chính thức ly hôn cách đây hai tháng. Ba con trai là – Beckam Bằng Phương, Colin Bằng Anh và Kenzi Bằng Chương ở với mẹ Trizzie. Bằng Kiều đã mua một ngôi nhà cách nhà của ba mẹ con mấy con phố để có thể tiện qua chăm sóc và thăm các con.

 

Phương Trinh vẫn rất gợi cảm dù đã là bà mẹ ba con.

Trong lời chúc nhân Ngày của Mẹ cách đây không lâu, Bằng Kiều đã thể hiện tình yêu với mẹ và tâm trạng khá buồn bã: “Chỉ có mẹ là yêu thương con vô điều kiện, trong khi tất cả thế giới này đều phải có điều kiện mới yêu thương con. Mẹ lúc nào cũng là người luôn bên cạnh con, dù con vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ… Con cũng chẳng tâm sự gì với mẹ nhưng con biết mẹ là người hiểu nhất con đang vui hay buồn. Con có là người phức tạp và khó hiểu như thế nào đi nữa thì mẹ vẫn dễ dàng nhận biết. Đơn giản là vì mẹ là người sinh ra con và là người thương con nhất trên cuộc đời này. Mẹ đã vui gấp đôi khi thấy con vui và đau khổ gấp trăm lần khi thấy con có chuyện buồn…”.

Sau cuộc đổ vỡ của con mình, có lẽ mẹ của anh, nghệ sĩ Lưu Nga, mới là người buồn nhất.

 

Những ngày Giáng sinh vừa qua, họ vẫn còn bên nhau….

Nếu Bằng Kiều từng nói rằng sự nghiệp lớn nhất đến bây giờ chính là Trizzie và ba cậu nhóc, thì coi như, anh đã trắng tay sau bao năm cố gắng và cống hiến.

Với một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng nhưng sẵn sàng hy sinh tất cả vì chồng con như Phương Trinh, chắc chắn chị sẽ mạnh mẽ vượt qua, để ba con trai được lớn lên, trưởng thành với đầy đủ yêu thương và lòng vị tha từ mẹ. Sau mọi cuộc chia ly của bố mẹ, con cái bao giờ cũng chịu những mất mát lớn hơn.

N.Đinh

*****************

Thúy Nga khoe vườn nhà xanh mướt bên Mỹ

TPO – Danh hài diện trang phục giản dị và vô cùng tươi tắn khi dạo chơi và hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi xe đạp và trượt ván trong khu vườn trong ngôi nhà nhỏ của cô ở bên Mỹ.

 

Thúy Nga tươi tắn trong vườn nhà của cô ở bên Mỹ. Danh hài đã theo chồng định cư tại đây nhiều năm nay.
Thúy Nga thư thái trong khu vườn rộng rãi. Mỗi khi rảnh rỗi cô lại đi dạo để được hít thở không khí trong lành ở nơi đây.
Danh hài cũng tạo dáng duyên dáng chụp ảnh như các cô gái trẻ.
Sau khi sinh con, Thúy Nga rất tích cực tập luyện thể thao. Nhờ có không gian thoáng đãng nên cô có thể tập những môn nhẹ nhàng như đi xe đạp hay trượt ván.
Thúy Nga nhí nhảnh tạo dáng bên chiếc ván trượt.
Thúy Nga tinh nghịch và hài hước như những cô gái mới lớn.

Duy Nam
Ảnh: Anh Khoa Ngô

********************

Can Lộ Lộ vô duyên vô cớ “đá xéo” Triệu Vy

“Mỹ nhân thích cởi” hồn nhiên ám chỉ đến scandal mặc “nhầm” trang phục của “Én nhỏ” vào năm 2001.

Bước sang tuổi 27, Can Lộ Lộ từ một cô gái nông thôn chân chất đã nhanh chóng trở thành chân dài tai tiếng khi tự tha hóa bản thân, sẵn sàng “bán thịt” cầu danh. Năm 2013 là năm đánh dấu sự tái xuất đầy máu lửa của Lộ Lộ và sự trỗi dậy của cô em Can Mao Mao. Hiện tại, 2 chị em nhà họ Can cùng mẹ ruột là bà Lôi Bính Hiệp đang hoạt động tích cực ở Singapore nhằm quảng bá hình ảnh ngoài địa phận Trung Quốc.
Can Lộ Lộ ngày càng có nhiều chiêu trò để đánh bóng tên tuổi

Gần đây, trong 1 cuộc phỏng vấn với báo giới, Can Lộ Lộ đã không ngần ngại bày tỏ những suy nghĩ rất thật của mình về con đường gian nan mà cô và em gái phải trải qua để có được sự nổi tiếng.

 

Nhìn vào ống kính máy quay với đôi môi khêu gợi, Lộ Lộ nói: “Tôi không bận tâm đến chuyện đàn ông liếc mắt đưa tình với mình. Họ chỉ nhìn thôi, phải không? Đàn ông mà, có chút dâm đãng cũng là điều thường tình. Nếu họ không nhìn thì chắc tôi nghi họ không phải là đàn ông thực sự. Miễn sao họ đừng chạm vào tôi là được. Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng phụ nữ mặc đẹp để đàn ông ngắm nhìn, ngưỡng mộ”.
“Mỹ nhân thích cởi” vô duyên vô cớ “đá xéo” Triệu Vy khi ám chỉ đến scandal mặc “nhầm” trang phục của cô hồi năm 2001

“Mỹ nhân thích cởi” tiết lộ cô sẵn sàng nude và mặc những bộ trang phục thiếu vải mà không hề có chút do dự nào. Điều gây chú ý ở đây là Can Lộ Lộ bất ngờ “đá xéo” Triệu Vy khi ám chỉ đến scandal mặc áo có họa tiết là cờ phát xít Nhật từng làm tên tuổi “Én nhỏ” tụt dốc hồi năm 2001.“Chẳng có gì mà tôi không mặc được, ngoại trừ trang phục có in cờ của quốc gia khác, giống như một ngôi sao nào đó đã từng làm”, Lộ Lộ phát biểu.

Ngoài việc “dìm hàng” Triệu Vy, cô nàng Lộ Lộ còn không quên PR cho bản thân: “Tôi luôn có tư tưởng rất thoáng về cơ thể và lối sống. Phong cách sống của tôi theo chiều hướng phương Tây. Tôi nghĩ cơ thể của mình rất trong sáng”.
Can Mao Mao dấn thân vào showbiz để chứng tỏ với tình cũ rằng mình tài giỏi và hơn hẳn anh ta

Cô em Can Mao Mao cũng xuất hiện bên cạnh chị gái và không ngần ngại chia sẻ: “Nếu cả 3 mẹ con chúng tôi ở trên sân khấu thì chúng tôi sẽ nói: mua 1, tặng 2. Nếu chỉ có tôi và chị gái thì chúng tôi sẽ nói: mua 1, tặng 1”.

Có nhiều tin đồn cho rằng Mao Mao gia nhập làng giải trí vì bị bạn trai “đá”. Do muốn chứng tỏ mình tốt hơn và tài giỏi hơn người tình cũ mà cô quyết định dấn thân theo con đường mà Can Lộ Lộđã đi để kiếm tìm danh vọng.

Bà Lôi Bính Hiệp thay cô con gái Can Mao Mao trả lời: “Tôi muốn các con mình biết rằng chuyện tình cảm chỉ đứng thứ 2, điều quan trọng hàng đầu là quan tâm tới bản thân. Mao Mao có thể làm tốt hơn gấp nhiều lần so với bạn trai cũ của nó và anh ta hãy nhìn xem giờ con bé đang ở vị trí nào. Lộ Lộ sắp đến tuổi 30 còn Mao Mao đang ở độ tuổi 20. Con bé đang làm rất tốt”.
Mẹ ruột của Can Lộ Lộ và Can Mao Mao dồn hết tâm sức để giúp 2 con gái nổi tiếng

Khi được hỏi bà Bính Hiệp có muốn làm mối cho các cô con gái của mình không thì bà phản hồi: “Lúc này, tôi nghĩ sự nghiệp của các con là thứ nhất. Khi các chàng trai tốt đến thì tự nhiên chúng sẽ tìm thấy tình yêu. Mẫu con rể lý tưởng nên là người giống tôi bởi tôi sẽ làm tất cả vì các con của mình, để các con của mình có được những điều tốt đẹp nhất”.

 

Linh nguyễn

**********************

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: