WASHINGTON — Một cựu trưởng phòng cấp visa Hoa Kỳ tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam đang đối diện các buộc tội mà ông đã bán từ 20,000 đô la tới 70,000 đô la cho mỗi visa, thu được nhiều triệu đô la tiền hối lộ.

Michael Todd Sestak xuất hiện tại tòa liên bang hôm Thứ Ba, nơi mà chánh án ra lệnh giam giữ ông. Ông bị buộc tội với âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và âm mưu hối lộ và gian lận visa.

Cho đến tháng 9 vừa qua, Sestak, 41 tuổi, là trưởng phòng cấp visa di dân tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ ở thành phố Sài Gòn.

Theo bản khai có tuyên thệ với chính quyền, Sestak âm mưu với các công dân Hoa Kỳ khác và công dân Việt Nam để chiêu dụ khách hàng.

Hai người phụ nữ, Hong Vo, 27 tuổi, là công dân Hoa Kỳ, và Tranh Huynh, 29 tuổi, là người Việt Nam, bị buộc tội âm mưu với Sestak trong kế hoạch được trưng dẫn.

Các công tố viên nói trong một hồ sơ tòa án hôm 22 tháng 5 rằng “một phỏng đoán dè dặt” của những hành động từ âm mưu phạm tội là “ít nhất 10 triệu đô la,” dù các giới chức cho biết thêm rằng “đúng 5 triệu đô la trong những hành động vẫn còn chưa tính” và được biết tại Việt Nam.
Theo vietbao online

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: