Sớm hôm nay, ông Obama sẽ ăn sáng cùng các nhóm cựu chiến binh và lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ tại Nhà Trắng.

BF58A8DD-3911-4BE2-92BA-84920AE89F8D_w268_r1_cx0_cy6_cw0

Mộ chiến sỹ vô danh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, ngày 29/5/2016.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Chiến sỹ Trận vong, tưởng nhớ các quân nhân hy sinh trong khi phục vụ trong quân đội Mỹ.

Sớm hôm nay, ông Obama sẽ ăn sáng cùng các nhóm cựu chiến binh và lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ tại Nhà Trắng.

Sau đó, tổng thống Mỹ sẽ tham gia buổi lễ tưởng niệm ngày Chiến sỹ Trận vong tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, và đặt hoa tại Mộ chiến sỹ vô danh.

Hoa Kỳ kỷ niệm ngày trên vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng Năm.

Trong bài phát biểu hàng tuần, ông Obama nói rằng “chúng ta sẽ không bao giờ thực sự trả hết được món nợ những người anh hùng đã hy sinh”.

Ngày lễ trên ban đầu được gọi là Ngày Vinh Danh và được tổ chức tại nghĩa trang Arlington vào năm 1868, 3 năm sau cuộc nội chiến đẫm máu ở Hoa Kỳ làm hơn 600.000 người thiệt mạng.

Còn hiện tại, ngày cuối tuần kéo dài 3 ngày này được coi như ngày khởi đầu không chính thức của mùa nghỉ hè.

Nhiều người Mỹ được nghỉ làm và nghỉ học, và các gia đình tổ chức các buổi ăn ngoài trời hay đi đến bãi biển, công viên hoặc cắm trại.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: