8E48097E-FB0A-431E-A9D3-D1726AF9F6D2_w640_r1_s_cx0_cy3_cw0

Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đả kích điều ông gọi là “quan điểm chống di dân” ngày càng tăng trong chính trường Hoa Kỳ. Hành động của ông Obama được coi như lời chỉ trích ngầm nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống nổi bật của đảng Cộng hòa.

Trong bài phát biểu tại Viện Tiểu ban gốc Mỹ Latinh của Quốc hội, một tổ chức phi đảng phái và phi lợi nhuận do một nhóm các đại biểu gốc Mỹ Latinh tại Quốc hội thành lập năm 1978 với mục đích phát triển thế hệ kế tiếp của các nhà lãnh đạo gốc Mỹ Latinh, Tổng thống Obama không đề cập đích danh ứng cử viên nào nhưng ông đã lên án những người trong đảng Cộng hòa đang tìm cách gây trở ngại cho các nỗ lực cải tổ di trú của ông.

Tổng thống nêu ra tiến bộ mà chính quyền của ông đã đạt được trong việc giảm thiểu tình trạng thất nghiệp trong khối dân gốc Mỹ Latinh và cung cấp thêm sự chăm sóc về y tế cho nhóm thiểu số này.

Mặc dầu không nói đích danh, ông Obama dường như muốn hướng một số nhận định vào ứng cử viên đang dẫn đầu của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump, người đã đưa ra một trong những lập trường cứng rắn nhất về di trú bất hợp pháp.

Dẫn lời cựu Tổng thống George W. Bush, ông Obama nói không thể xây dựng một đất nước thống nhất bằng cách kích động sự căm phẫn của dân chúng hay lợi dụng sự sợ hãi hay khai thác vấn đề di trú để thủ lợi chính trị.

Ông Obama nói thêm rằng, cần phải nhận ra rằng sự vĩ đại của nước Mỹ không phát xuất từ việc xây lên những bức tường, mà là từ cơ hội dành cho mọi người.

Với khẩu hiệu tranh cử là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, ông Trump đã cam kết xây lên một bức tường giữa Hoa Kỳ và Mexico để ngăn chặn những vụ vượt biên. Ông này cũng đã bị chỉ trích vì đưa ra một loạt nhận định rất xấu về di dân gốc Mexico.

Phát biểu trước khi ông Obama lên diễn đàn, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton cũng nhắm mục tiêu vào ông Trump:

“Có vấn đề khi một ứng viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa nói rằng di dân từ Mexico là những kẻ chuyên cưỡng hiếp và buôn lậu ma túy. Có vấn đề khi các ứng viên dùng những từ ngữ xúc phạm như ‘trẻ em dùng làm neo’ hay thậm chí nói đến việc thay đổi hiến pháp để cướp đi quyền công dân của những người sinh ra ở đây. Chúng ta cần có những người đứng lên chống lại lập luận xấu xa và lối suy nghĩ cực đoan này và dùng ngôn từ và hành động để nói lên rằng, đã quá đủ. Phải chấm dứt việc này”.

Một số người có triển vọng được đảng Cộng hòa đề cử ra làm ứng viên tổng thống, trong đó có ông Trump và thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas, nói họ muốn bãi bỏ quyền “công dân tự nhiên”, để cho những người sinh ra ở Hoa Kỳ, kể cả con cái của di dân bất hợp pháp, được tự động hưởng quyền công dân. Tu chính án số 14 trong Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng “Tất cả mọi người sinh ra ở Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ…”.

Các phát biểu của ông Trump, Cruz và một số người khác đã gây khó khăn hơn cho các đảng viên Cộng hòa đang cố gắng tìm cách quy tụ được sự ủng hộ của các nhóm thiểu số, kể cả những người gốc Mỹ Latinh, đã ồ ạt bỏ phiếu cho ông Obama để thắng các đối thủ Cộng hòa trong các cuộc bầu cử năm 2008 và 2012.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: