Đảng Cộng hòa chính thức nắm quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội Mỹ ngày 7.1, mở màn một cuộc chiến chính trị mới, dự báo sẽ gây nhiều khó khăn cho chính quyền Tổng thống Barack Obama.

obama_reuters_500_jctlTổng thống Mỹ Barack Obama – Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc đảng Cộng hòa dễ dàng đắc cử nhiệm kỳ 3 trong khi tại Thượng viện, các nghị sĩ mới tuyên thệ nhậm chức, đưa phe này chiếm 54 ghế so với 44 ghế của đảng Dân chủ.
Trong 4 năm qua, quốc hội Mỹ duy trì trong thế đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện còn Thượng viện thuộc về đảng Dân chủ và đã khiến tình hình chính trị nước này luôn trong trạng thái giằng co, có lúc gần như bế tắc. Giờ đây, giới quan sát cho rằng tranh cãi sẽ còn dữ dội hơn khi phe Cộng hòa dọa sẽ đảo ngược các quyết định của Tổng thống Obama trong nhiều chính sách quan trọng như bảo hiểm y tế, di trú, môi trường…
Đặc biệt về ngoại giao và an ninh, phe Cộng hòa tuyên bố sẽ “xem xét lại” việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba hay đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.

Thụy Miên

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!