1

Các giới chức ở đông bộ Afghanistan nói một cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ thực hiện đã giết chết viên thủ lĩnh hàng đầu của Nhà nước Hồi giáo trong khu vực mà các phần tử chủ chiến gọi là Khorasan, cùng với ít nhất 11 phần tử nổi dậy khác.

Cuộc tấn công bằng phi đạn xảy ra tại Achin, một khu vực đầy biến động tại một vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Nangarhar, nơi mà người ta tin quân Nhà nước Hồi giáo đang đặt căn cứ hoạt động chính.

Các giới chức quân sự Mỹ ở Kabul xác nhận vụ không kích đã được phát động trong khu vực đó hôm 14/1, nhưng nói họ không thể xác quyết liệu thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo ở địa phương Hafiz Saeed Khan có mặt trong số những ca tử vong hay không.

Một người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar nói với VOA rằng họ đã xác nhận chính thức rằng Hafiz Saeed Khan, thủ lĩnh cao cấp nhất của IS tại Khorasan và các chiến binh dưới quyền đã bị trúng phi đạn vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, gây một vụ nổ rất lớn tại khu vực Bandar của Achin, theo lời dân làng.

Các cuộc tấn công bằng phi đạn do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện đã tăng trong thời gian gần đây, hàng chục phần tử chủ chiến đã bị giết tại các cứ địa của Nhà nước Hồi giáo ở Nangarhar.

Nhà nước Hồi giáo chưa lên tiếng bình luận về vụ không kích hôm thứ Năm.  Khan, một cựu chỉ huy Taliban đã rời bỏ hàng ngũ để gia nhập Nhà nước Hồi giáo cách đây một năm, được tin là đã bị giết cách đây 6 tháng, nhưng nhóm khủng bố IS lúc đó đã bác bỏ tin này.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: