1

Cảnh sát tại Indonesia vừa xác định danh tính của bốn trong năm người thực hiện các vụ tấn công ở Jakarta. Hai người trong số này đã từng là những dân quân bị kết án.

Cảnh sát nêu danh của một người – Afif Sunakim, được nhìn thấy đã mang súng và túi đeo sau lưng trong các vụ tấn công này. Ông này đã bị bỏ tù bảy năm vì tham gia một trại của phe dân quân ở tỉnh Aceh.

Năm người chết trong các cuộc tấn công hôm thứ Năm, và hai thường dân bị thiệt mạng (một công dân Canada và một người Indonesia).

Ít nhất 20 người khác bị thương. Vụ tấn công kết thúc khi hai kể tấn công bị chết trong một vụ đánh bom tự sát, cảnh sát nói, và ba người khác bị chết trong các cuộc đọ súng.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận đã thực hiện các vụ này.

Ba người bị bắt hôm thứ Sáu nhưng còn chưa rõ họ có liên quan tới các vụ tấn công hôm thứ Năm hay không.

Trước đó cảnh sát trưởng Jakarta, Indonesia tuyên bố đang săn lùng phần tử khủng bố được cho là đứng sau vụ tấn công hôm thứ Năm 14/1 tại thủ đô.

Cảnh sát trưởng Jakarta Tito Karnavian, nói những kẻ tấn công đã bị “vô hiệu hóa”, nhưng liên quan đến các nhóm đang hoạt động khắp Indonesia và là “một phần của một mạng lưới toàn cầu”.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra thông cáo tuyên bố nhóm này là thủ phạm gây ra các vụ nổ bom và nổ súng ở Jakarta.

“Vụ tấn công do ‘Những người lính của Caliphate’ thực hiện nhắm mục tiêu “công dân các nước phương Tây” chống lại nhóm này”, thông cáo IS viết.

Ba người đàn ông đã bị bắt giữ gần Jakarta rạng sáng thứ Sáu 15/1, cảnh sát cho hay. Hiện chưa rõ liệu những người này có liên hệ trực tiếp với các cuộc tấn công.

Image copyright AP
Image caption Người dân đặt hoa tưởng niệm nạn nhân

Cảnh sát trưởng Jakarta, Tito Karnavian, nói một công dân Indonesia Bahrun Naim, được cho là đang ở Syria, đã “hoạch định vụ này từ trước”.

Ông Karnavian nói Naim đặt mục tiêu “kết các nhóm do IS trợ giúp trên toàn Đông Nam Á”.

Tại Indonesia đã xảy ra nhiều vụ tấn công của các nhóm dân quân Hồi giáo và nước này từng được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ali Moore, phóng viên BBC tại Jakarta tường thuật: “Tình hình đã trở lại bình thường tại khu vực nơi các cuộc tấn công xảy ra.

Quán cà phê Starbucks ở hiện trường bị hàng rào sắt quây lại.

Những vòng hoa tưởng niệm nạn nhân đã bị mang đi – có lẽ là để ngăn đám đông tụ tập chụp hình selfie.

Cảnh sát trưởng thừa nhận các vụ tấn công hôm thứ Năm 14/1 cho thấy nguy cơ tấn công khủng bố có thể đến từ những nhóm “được cho là nhỏ bé”.

Image copyright EPA

Giới chức mô tả đây là âm mưu bắt chước các vụ tấn công tại Paris.

An ninh đã đấu súng với dân quân nhiều giờ – các vụ tấn công tập trung vào một quận mua sắm và thương mại lớn.

Hãng tin Aamaq có liên hệ với IS nói các tay súng IS đã tấn công nhắm vào “người nước ngoài và an ninh”.

Image copyright AP

Chưa có công dân Việt Nam nào báo tin bị liên quan trong các vụ nổ.

Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư thứ hai phụ trách Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, nói với BBC rằng sứ quán đã thiết lập đường dây nóng để theo dõi và hỗ trợ kịp thời công dân Việt Nam nếu có nhu cầu.

Được biết các vụ nổ xảy ra trước trung tâm mua sắm Sarinah, vốn đông khách du lịch. Trung tâm này nằm ở một ngã tư gần dinh Tổng thống và cơ quan Liên Hiệp Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam nằm nơi này khoảng 1km.

Image copyright AFP
Image caption Cảnh sát vẫn đang đấu súng với nghi phạm

Tại Indonesia đã xảy ra nhiều vụ tấn công của các nhóm dân quân Hồi giáo và nước này từng được đặt trong tình trạng báo động cao.

Image copyright BBC INDONESIA
Image copyright BBC INDONESIA
Image copyright AFP
Image copyright EPA

Một phóng viên ảnh của Reuters cho hay một vụ nổ xảy ra tại quán cà phê Starbucks, gây vỡ cửa kính.

Ông này cũng nói chứng kiến cảnh sát nhắm bắn một người đang ở trên nóc một tòa nhà.

Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên ở Jakarta kể từ cuộc đánh bom vào các khách sạn Marriot và Ritz năm 2009.

Cảnh sát Jakarta đã được cảnh báo về nguy cơ tấn công nhưng dường như vụ này không giống các vụ đã từng xảy ra tại đây.

Tin liên quan

  • Hy vọng vào tân tổng thống Indonesia
    20 tháng 8 2014
  • Nổ bom chết người ở trung tâm Bangkok
    17 tháng 8 2015

Tin chính

Tấn công chết người ở Burkina Faso

Ít nhất 20 người bị ghi nhận thiệt mạng trong vụ các tay súng tấn công khách sạn, bắt con tin ở Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso.

16 tháng 1 2016

Đại hội 12: Báo phương Tây ‘vào cuộc’

16 tháng 1 2016

Bầu cử Mỹ: Ai là ứng viên hợp pháp?

15 tháng 1 2016

Góc nhìn và chuyên mục

Bỏ bao tiền để mua thêm một năm sự sống?

Bí mật bên trong kim tự tháp

Những kẻ tấn công Jakarta: Thế hệ mới

Xứ Anh sẽ có quốc ca riêng?

Ai làm lãnh đạo ‘nhân dân cũng chẳng được gì’

Những điều cấm khi bầu Tổng Bí thư

Thông điệp liên bang cuối của Obama

Con ông cháu cha: Hay, dở và xấu xí

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: