Hôm chủ nhật, trong lúc tuyên bố ra tranh cử Tổng Thống năm 2016, bà Clinton tuyên bố một ‘Người dân Mỹ cần một nhà lãnh đạo sáng suốt để đấu tranh và bảo vệ quyền lợi của họ, và tôi muốn trở thành người đó” đây là điểm khởi đầu cho chiến dịch vận động tranh cử Tổng Thống Mỹ lần thứ nhì. Former U.S. Secretary of State Hillary Clinton talks to a youngster during a visit to the early childhood development initiative "talk to you baby" in Brooklyn Photo Courtesy: Reuters Cali Today News –Trong nhiều thông báo, tài liệu cho báo chí, bà cho thấy đã học được một sốâ bài học của thất bại đau đớn vào năm 2008 và cho hay sẽ ‘không lấy bất cứ cái gì là tự nhiên phải là như thế’ trong lần vận động tranh cử thứ nhì. Trong lúc bà thua ông Obama trong việc được Đảng Dân Chủ đề cử vào năm đó, ban vận động của bà đã bị chỉ trích là cao ngạo và không biết đến thực tế của cánh tả phái trong đảng Dân Chủ, sẵn sàng bỏ bà để đề nghị ông Obama. Lần này, đoạn video giới thiệu bà Clinton như một gương mặt nồng ấm hơn, chia sẻ thiện cảm với mọi người hơn và biết đưa ra một chương trình cải tổ kinh tế hợp với lòng dân hơn. Cách đây 8 năm, thông điệp của bà là ‘tôi ra tranh cử để chiến thắng’, còn bây giờ, bà tuyên bố trên trang mạng mới của bà như sau: “Mỗi ngày người dân Mỹ cần một nhà lãnh đạo sáng suốt và tôi muốn trở thành người đó” Bà tận dụng một loạt các phương tiện truyền thông mới như Twitter, Facebook và YouTube để chuyển tải thông điệp, một màn cách tân kỹ thuật bắt chước ông Obama vốn đi trước bà trong lãnh vực vận dộng này.

Theo Reuters

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: