Chủ Tịch Tập Cận Bình tuyên bố trong cuộc hội kiến với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh hôm thứ ba là ‘hai quốc gia phải giàn xếp vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông mới hy vọng duy trì hòa bình và ổn định’

One of the two Vietnam Russian-built missile-guided frigates is seen docked at a bay in Manila

Photo Courtesy: Reuters

 Mối căng thẳng đã tăng cao nhất khi Trung Quốc cho kéo giàn khoan trị giá 1 tỉ đô la của công ty dầu hỏa CNOOC vào vùng biển chỉ cách duyên hải VN có 150 dặm trong Biển Đông trong tháng 5 năm 2014.
Sau đó TQ cho rút giàn khoan đi và tỏ vẻ hòa hoãn hơn một chút. Theo cơ quan China News Service cho hay thì ông Tập đã bảo trong cuộc tiếp kiến ông Trọng là ‘hợp tác giữa hai quốc gia đang diễn ra tốt dẹp’
Ông Tập nói: “Chúng ta phải tuân theo thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai bên đã đạt tới là phải cùng quản lý và kiểm soát các tranh chấp về biển đảo nhằm bảo đảm bức tranh hòa bình và ổn định trong vùng Biển Đông”
Bản tin còn cho hay ông Trọng đã nói với lãnh đạo Trung Quốc là ‘VN xem mối giao hảo tốt đẹp với Trung Quốc là chiến lược đường dài’. Tân Hoa Xã thì bình luận hai nước đang tránh được giai đoạn căng thẳng nhất nhưng cảnh báo là ‘các vấn đề vẫn còn đó’
Lời lẽ đe dọa mơ hồ của Tân Hoa Xã xuất phát từ việc VN đã xích lại gần hơn với Hoa Kỳ và đã hợp tác rõ ràng hơn với Philippines, vốn cũng có tranh chấp tương tự như VN chống Trung Quốc, nhưng còn làm mạnh hơn bằng cách đưa TQ ra trước tòa án quốc tế.
Theo (Reuters)
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: