1

Bìa của tạp chí biếm họa Charlie Hebdo số mới có in hình Đấng Tiên tri đạo Hồi Muhammad với dòng chữ “tha thứ tất cả”.

Trong tay Tiên tri Muhammad là tấm biển đề “Je suis Charlie” (“Tôi là Charlie”).

Luật sư của Charlie Hebdo, ông Richard Malka, nói trên đài phát thanh của Pháp là cần thiết phải cho thấy nhân viên của tòa soạn “không nhượng bộ điều gì” trước những kẻ cực đoan.

Các tay súng đã tấn công trụ sở tòa soạn hôm 7/1, sát hại 12 người.

Sau khi nã súng, người ta nghe thấy họ hô to là đã “trả thù cho Tiên tri Muhammad”.

Charlie Hebdo cũng từng bị ném bom xăng hồi năm 2011 sau khi đăng tải tranh biếm họa về Đấng Muhammad.

Tổng cộng 17 người thiệt mạng trong các cuộc khủng bố tại Paris hồi tuần trước.

‘Quyền được báng bổ’

Khẩu hiệu “Je suis Charlie” đã được sử dụng rộng rãi sau cuộc tấn công hôm 7/1 như cử chỉ bày tỏ ủng hộ.

Ba triệu bản số mới đã được in ra cho thứ Tư này 14/1. Thông thường Charlie Hebdo in khoảng 60.000 bản.

Ông Malka nói với kênh phát thanh France Info: “Chúng tôi sẽ không khuất phục. Tinh thần ‘Je suis Charlie’ có nghĩa là quyền được báng bổ.”

Những người sống sót trong vụ thảm sát để ra số mới đã làm việc tại trụ sở của một báo khác, tờ Liberation.

5 trong số các họa sỹ biếm hàng đầu của Charlie Hebdo đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Giám đốc tài chính của tạp chí, Eric Portheault, nói với hãng thông tấn AFP rằng số mới sẽ hoàn toàn do người của Charlie Hebdo thực hiện.

Các họa sỹ biếm khác đề xuất đóng góp đều bị khước từ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: