Mỗi năm,Singapore đón khoảng 15 triệu du khách quốc tế, gấp ba lần dân số của họ. Singapore cũng là nước có rất nhiều chính sách thoáng như miễn phí visa, giảm giá vé máy bay, khuyến mãi liên tục… để mời gọi du khách. Vì vậy, việc hải quan Singapore từ chối nhập cảnh nữ du khách Việt hẳn có lý do.

maidamgif-trongbai_izvk

Nhiều cô gái Việt Nam sang Singapore để bán dâm chui lủi là nguyên nhân khiến hải quan Singapore làm khó dễ phụ nữ Việt khi nhập cảnh nước này – Ảnh: Độc Lập
Tôi làm trong ngành du lịch nên hay đi đây đi đó. Trước kia, mỗi lần ra nước ngoài, ngoài niềm vui khám phá vùng đất mới thì thỉnh thoảng gặp người Việt Nam đang sinh sống hay làm việc ở nước bạn cũng mang lại cảm giác thú vị.
Tuy nhiên, vài năm gần đây, mỗi khi đi Singapore hay Malaysia tôi đều có cảm giác ái ngại khi gặp một số đồng bào của mình. Đôi khi khó chịu thật sự.
Ai thường xuyên đi máy bay sang Singapore sẽ thấy ngày càng nhiều các nhóm thanh niên nam nữ ồn ào từ chỗ soát vé đến phòng chờ lên tận máy bay. Trong số đó có một số cô gái mà nếu nghĩ tới các khả năng nghề nghiệp của họ đều chỉ cho ra một kết quả.

Hiện nay, số lượng các cô gái Việt Nam sang bán dâm tại quốc đảo này rất lớn. Tất cả họ đều đi theo diện du lịch và hoạt động một cách chui lủi. Theo luật pháp Singapore, hành vi tổ chức mua bán dâm “chui” là phạm pháp. Để ngăn chặn việc này, các nhà chức trách Singapore đã dựng lên hàng rào kỹ thuật nhằm giảm thiểu những người vi phạm pháp luật tiềm năng. Trong đó, cấm nhập cảnh là một biện pháp hợp lý.
Khi tới sân bay, nhóm người này thường làm ảnh hưởng tới thủ tục nhập cảnh của cả đoàn. Hải quan Singapore luôn “ưu ái” dành nhiều thời gian cho họ dù giấy tờ của họ là hợp lệ. Hệ quả là những người khác cũng bị vạ lây. Đặc biệt là phụ nữ.
Mấy ngày nay, báo chí ta ồn ào về việc Singapore từ chối nhập cảnh nhiều khách Việt, trong đó đa phần là phụ nữ, mặc dù nước ta và Singapore đã miễn visa từ lâu. Rất nhiều ý kiến chê trách phía bạn làm quá đà. Cục Hàng không còn có đề nghị chính thức yêu cầu phía bạn phải giải thích lý do cấm nhập cảnh. Dư luận nói chung sôi sục về vấn đề này.
Thế nhưng, chính chúng ta phải bình tĩnh nhìn lại sự việc. Vì sao Singapore, quốc gia vốn nổi tiếng mở, lại hành động như vậy?
Theo con số thống kê của Tổng cục Du lịch Singapore, mỗi năm nước này đón khoảng 15 triệu du khách quốc tế, gấp ba lần dân số của họ. Singapore cũng là nước có rất nhiều chính sách thoáng như miễn phí visa, giảm giá vé máy bay, khuyến mãi liên tục… để mời gọi du khách. Vì vậy, việc hải quan Singapore từ chối cho du khách nhập cảnh hẳn có lý do của họ.
Báo chí Singapore cho biết, hiện nay số lượng các cô gái Việt Nam sang bán dâm tại quốc đảo này rất lớn. Các cô gái này có thể được các băng đảng xã hội đen đưa sang, hoặc cũng có thể tự giao dịch rồi tự đi sang để phục vụ khách có nhu cầu. Tất cả họ đều đi theo diện du lịch và hoạt động một cách chui lủi.
Theo luật pháp Singapore, hành vi tổ chức mua bán dâm “chui” là phạm pháp. Để ngăn chặn các hành vi này, các nhà chức trách Singapore đã dựng lên hàng rào kỹ thuật nhằm giảm thiểu những người vi phạm pháp luật tiềm năng. Trong đó, cấm nhập cảnh là một biện pháp. Không phải vì nước chúng tôi miễn Visa cho anh mà anh có thể đến nước chúng tôi để phạm luật. Những người vào Singapore để đi du lịch hay làm việc đàng hoàng vẫn được chào đón một cách trọng thị, thế là đủ.
Tôi không trách gì các cô gái bán dâm. Mưu sinh là nhu cầu tất yếu của con người. Không một ai muốn phải xa quê hương, gia đình để làm những việc vi phạm pháp luật nơi đất khách. Vả chăng, đa phần trong số họ đều không có đủ kiến thức để tránh khỏi cạm bẫy, cám dỗ của “các nhà tổ chức”. Tôi cũng cho rằng, chính quyền Singapore làm như vậy là đúng. Họ phải bảo vệ luật pháp của họ, quốc gia của họ.
Vì vậy, thay vì ngồi trách móc, phản đối nước bạn hay tìm cách để trả đũa, tôi nghĩ chúng ta nên xem lại mình. Tôi không tin rằng tất cả các cô gái bán dâm đều thích đi làm công việc này. Nhà nước ta cần phải có nhóm giải pháp nào đó để ngăn chặn việc xuất khẩu đáng xấu hổ này, để không phải mang danh hiệu quốc gia xuất khẩu gái mại dâm lớn nhất thế giới.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: