Tuy nhiên, ông Mike Van Elgort , chỉ huy lực lượng cứu hỏa San Jose lại cho rằng nhang không đủ nóng để gây nên vụ cháy. Ông nghi ngờ nguyên nhân có thể do chập đường dây điện đâu đó trong garage. Van Elgort cũng nói thêm, có vẻ như thiết bị dò khói đã cứu sống cả gia đình.

Fire

Vụ hỏa hoạn thiêu hủy garage tại căn nhà trên dãy 500 đường Nokomis Drive, San Jose vào sáng 1/9/2015 – Photo Courtesy: NBC Bayarea
May mắn, không có ai bị thương.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, làm hư hại garage của ngôi nhà trên dãy 500 đường Nokomis Drive, nơi một gia đình 10 người gốc Việt và 3 chú chó sinh sống.

Lena Trần – 22 tuổi – cho biết người cậu/chú của cô ngửi thấy khói nên đã đánh thức tất cả mọi người trong gia đình dậy kịp thời. Gia đình cô theo Phật giáo, nên trong nhà có một bàn thờ nhỏ, Lena nghĩ có khả năng tàn hương đã bắt lửa.

“Tôi đánh thức em gái dậy,” cô kể. “Rồi la lên, phải chạy thôi! Tôi chẳng kịp vơ vội thứ gì, ngay cả điện thoại cầm tay.”

Tuy nhiên, ông Mike Van Elgort , chỉ huy lực lượng cứu hỏa San Jose lại cho rằng nhang không đủ nóng để gây nên vụ cháy. Ông nghi ngờ nguyên nhân có thể do chập đường dây điện đâu đó trong garage. Van Elgort cũng nói thêm, có vẻ như thiết bị dò khói đã cứu sống cả gia đình.

Hiện tại, Hội Hồng Thập Tự đã đến giúp đỡ, giúp di dời gia đình sang chỗ ở tạm.

Theo NBC Bayarea

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: