Siêu sao người Bồ Đào Nha vượt qua hai đối thủ Lionel Messi và Manuel Neuer để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới năm thứ hai liên tiếp.

ronaldo-5747-1421091515

Ronaldo bên danh hiệu Quả bóng vàng tại gala trao giải của FIFA. Ảnh: AFP.

Ronaldo bảo vệ thành công Quả bóng Vàng khi giành 33,76% tổng số phiếu bầu. Messi đứng thứ hai với 15,76% và Neuer theo sát ở vị trí thứ ba với 15,72%.

Thành tích ghi bàn ấn tượng là lý do chính giúp Ronaldo đăng quang năm nay. Ngôi sao 29 tuổi ghi 52 bàn chỉ sau 43 trận trong năm 2014. Ronaldo cũng giành được bốn danh hiệu đều trong màu áo Real là Cup Nhà Vua Tây Ban Nha, Champions League, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup.

Ronaldo rất xúc động khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng từ tay danh thủ Thierry Henry trong buổi gala trao giải của FIFA tối ngày 12/1. Anh nói: “Tôi muốn cảm ơn những người đã bầu cho tôi. Xin cám ơn ngài chủ tịch, huấn luyện viên và Real Madrid. Đây đúng là một năm không thể quên”.

Đây là danh hiệu Quả bóng Vàng thứ hai liên tiếp của Ronaldo và là lần thứ ba anh có vinh dự nhận giải thưởng này (lần đầu năm 2008). Ronaldo giành giải cũng kéo dài thời gian anh và Messi thống trị Quả bóng Vàng lên thành bảy năm liên tiếp.

ronaldo-messi1-7792-1421092348.jpg

Ronaldo cho thấy hiệu suất ghi bàn vượt trội so với Messi trong năm 2014.

Ronaldo không phải là cầu thủ duy nhất của Real Madrid được xướng tên trong lễ trao giải năm nay. Tiền vệ James Rodriguez nhận giải thưởng Puskas cho Bàn thắng đẹp nhất năm với cú vô lê vào lưới Uruguay tại vòng 1/8 World Cup 2014. Ngôi sao người Colombia đã vượt qua Van Persie và nữ cầu Stephanie Roche nhờ giành tới 42% phiếu bầu (xem video bàn thắng).

Danh hiệu Cầu thủ nữ của năm 2014 thuộc về tiền vệ Nadine Kessler của CLB Wolfsburg và tuyển Đức. Nữ cầu thủ 26 tuổi đánh bại ngôi sao Brazil Marta và tiền đạo người Mỹ Abby Wambach.

Thành tích vô địch World Cup 2014 giúp HLV Joachim Low nhận danh hiệu HLV đội bóng nam của năm. Nhà cầm quân 54 tuổi vượt qua hai đối thủ đang dẫn dắt các câu lạc bộ thành Madrid là Carlo Ancelotti và Diego Simeone. Ở hạng mục HLV đội bóng nữ của năm đã xướng tên ông Ralf Kellermann sau khi giúp Wolfsburg bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Bên cạnh bầu chọn các danh hiệu cá nhân, FIFA cũng đưa ra Đội hình tiêu biểu năm 2014. Các cầu thủ có mặt trong đội hình gồm: Manuel Neuer, Philipp Lahm, David Luiz, Thiago Silva, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Toni Kroos, Angel Di Maria, Arjen Robben, Messi, và Ronaldo.

team-6185-1421093724.jpg

Đội hình tiêu biểu 2014 của FIFA. Ảnh: BBC.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: