1

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej tái xuất hiện trong khi đang có quan ngại và đồn đoán về sức khỏe của ông.

Trong một đoạn phim mà Hoàng cung công bố hôm thứ Hai 14/12, Quốc vương đang chứng kiến lễ tuyên thệ của các thẩm phán ngay trong bệnh viện mà ông đang trị bệnh.

Quốc vương Thái đang phải điều trị một số bệnh, trong đó có viêm phổi.

Lâu nay đã có quan ngại về sức khoẻ của vị Quốc vương 88 tuổi, người được dân Thái Lan vô cùng kính trọng và được xem như trọng tài tối cao trên chính trường đầy chia rẽ ở nước này.

Quốc vương Bhumibol cũng là đức vua trị vì lâu nhất trên thế giới.

Lần cuối ông xuất hiện là hồi tháng Chín, cũng trong một đoạn video mà Hoàng cung đưa ra.

Hôm 5/12 là sinh nhật của ông, nhưng lần thứ hai liên tiếp trong hai năm Quốc vương đã không tham dự lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này tại Bangkok người ta đã tổ chức sự kiện đạp xe mừng tuổi nhà vua, do Hoàng thái tử Maha Vajiralongkorn chủ trì.

Image copyright EPA
Image caption Hoàng Thái tử dẫn đầu cuộc đạp xe mừng tuổi Quốc vương

Quan chức Hoàng gia không công bố thêm chi tiết gì về sức khỏe của Quốc vương.

Trong những năm gần đây, Quốc vương Bhumibol đã phải vào viện nhiều lần, phải phẫu thuật bàng quang và trị bệnh não úng thủy.

Vào tháng Sáu ông đã tái nhập viện Siriraj ở Bangkok ngay sau khi được ra viện.

Quốc vương được yêu mến một phần vì ông trị vì lâu năm, nhưng ông cũng được xem như nhân vật mang lại ổn định cho Thái Lan, trụ cột của một đất nước hiện đang do chính quyền quân sự lãnh đạo và gần đây xảy ra nhiều tranh chấp chính trị.

Thái Lan có luật khi quân (lese majeste) nghiêm khắc thuộc loại nhất thế giới, cấm chỉ trích Quốc vương và Hoàng gia.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: