Theo phúc trình “Map the Meal Gap” gần đây của Feeding America, 1.5 triệu người tại Quận Los Angeles không có đủ tiền trợ cấp để mua thực phẩm đầy đủ, làm cho quận này trở thành nơi đông dân không an toàn về thực phẩm nhất tại Hoa Kỳ, thêm một lần nữa.

Trong khi những người có cuộc sống dưới mức nghèo để nhận được các chương trình trợ cấp thực phẩm của chính phủ, họ thường không thể có được những phúc lợi đó vì các vấn đề hậu cần. Nhiều gia đình được xem như sống trên mức nghèo khổ vẫn không kiếm đủ tiền để mua thực phẩm và cần trợ giúp thêm, theo phúc trình nói trên cho biết.

Theo tài liệu của Feeding America, 12% người không an toàn thực phẩm tại Los Angeles đang sống trên mức nghèo.

“Các chương trình dinh dưỡng của liên bang, trong khi nhắm đến các đối tượng dễ bị tổn hại nhất, không phải phục vụ tất cả những người cần trợ giúp thực phẩm,” theo các tác giả của nghiên cứu “Map the Meal Gap” cho biết. “Những điều phát hiện này là quan trọng đối với những nhà làm chính sách xem xét các luật lệ đủ điều kiện cho các chương trình liên bang, cũng như hậu thuẫn cho các chương trình từ thiện.”

Tình hình ảm đạm được đặc biệt quan tâm đối với các cư dân trẻ nhất của khu vực. Phúc trình cũng cho thấy Los Angeles có dân số trẻ em không an toàn thực phẩm lớn nhất. Ở đó, 1/4 trẻ em không có đủ thực phẩm để ăn.

Phần nhiều trẻ em này, có những hệ thống hữu hiệu để giúp họ nhận dinh dưỡng mà họ cần. Tuy nhiên, những chương trình này hoạt động hiệu quả hơn trong việc nối kết các trẻ em với các nguồn có sẵn.

Dù bữa ăn sáng có sẵn tại hầu hết trường công trên khắp nước Mỹ, chẳng hạn, gần một nửa học sinh nghèo đã không ăn bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vào năm ngoái, theo Trung Tâm Nghiên Cứu Và Hành Động Cho Thực Phẩm (FRAC).

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: