17022015-putin-reuters500_umjj

Tổng thống Nga, Vladimir Putin, tuyên bố “không thể xảy ra” chiến tranh với Ukraine, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga.

Ông Putin nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở Minsk là cách tốt nhất nhằm bình ổn đông Ukraine.

Ukraine nói quân Nga đã chiến đấu ở Ukraine. Ông Putin lặp lại bác bỏ rằng điều này không đúng.

Trong phỏng vấn, ông Putin được hỏi liệu có nguy cơ xảy ra chiến tranh không.

“Tôi nghĩ một kịch bản kinh khủng như vậy không thể xảy ra, và tôi hy vọng điều này không bao giờ xảy ra,” ông nói.

Tổng thống Nga tuyên bố nếu thỏa thuận Minsk được thi hành, miền đông Ukraine sẽ “từ từ bình ổn”.

Đây là một Vladimir Putin tự tin, đối diện các câu hỏi dễ về xung đột Ukraine, ông thậm chí mỉm cười.

Về việc Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Putin một lần nữa bác bỏ bằng chứng rằng ông đã điều quân đến giúp quân nổi dậy. Ông nói Kiev phịa ra để giấu đi sự nhục nhã vì bị những người từng là thợ mỏ, lái máy cày đánh bại.

Ông cũng gay gắt về vấn đề Crimea, mà Nga thôn tính năm ngoái. Ông khuyên tổng thống Ukraine tập trung cứu vãn nền kinh tế đang sụp đổ thay vì đòi lấy lại vùng đất.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: