1

Nhân viên an ninh Pakistan đến sân bay Karachi sau vụ tấn công, 8/6/14
Biệt kích Pakistan cho biết họ đã bao vây 7 phần tử chủ chiến trang bị võ khí hùng hậu, tấn công một khu trong sân bay chính ở Karachi nơi các nhân vật quan trọng sử dụng.

Đài truyền hình nhà nước loan tin 3 kẻ tấn công, mà họ gọi là các phần tử khủng bố đã bị hạ sát cùng với 4 nhân viên an ninh của sân bay.

Tuy nhiên một bệnh viện địa phương nói rằng họ có thi hài của 5 người bị các phần tử chủ chiến giết.

Tất cả hành khách đã được đưa đến nơi an toàn và các chuyến bay đến hay đi đều được đình hoãn.

Các phần tử chủ chiến sử dụng lựu đạn và  súng phóng tên lửa để tấn công vào đường băng chính của sân bay Jinnah.

Các thùng chứa nhiên liệu bị cháy cùng với 2 chiếc máy bay.

Thủ tướng Nawaz Sharif đã lên án cuộc tấn công.

Các viên chức Pakistan nói rằng các phần tử chủ chiến dường như đang thực hiện điều mà họ gọi là “sứ mạng giết và chết”, nhưng chưa rõ họ là ai và muốn gì.

Mấy tiếng đồng hồ trước đó, hôm Chủ nhật, các nghị can Hồi giáo Sunni giết chết ít nhất 22 người trong một vụ tấn công tự sát trên các xe buýt chở người Hồi giáo Shia hành hương trong thị trấn Taftan nằm trong vùng biên giới giáp ranh Iran.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: