1

Lính biệt kích đã được điều động đến sân bay Karachi

 

Các tay súng được vũ trang kỹ lưỡng đã tấn công sân bay quốc tế Karachi ở Pakistan làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

 

Một phát ngôn nhân quân đội Pakistan cho biết tất cả 10 tay súng tấn công nhà ga cũ của sân bay quốc tế Jinnah đều đã bị tiêu diệt.

 

Năm giờ đấu súng

 

Lực lượng biệt kích đã được triển khai và sau năm giờ đấu súng họ đã kiểm soát được sân bay.

 

Tuy nhiên mọi hoạt động tại ga này đã tạm dừng và tất cả các chuyến bay đã được chuyển đến các sân bay khác.

 

Nhân viên và hành khách đã được sơ tán khỏi sân bay.

 

Ít nhất 14 người đã bị thương.

 

Các nhân viên sân bay thiệt mạng đa số là lính gác của lực lượng an ninh sân bay.

 

Các tay súng được cho là đã thâm nhập vào sân bay từ khu vực Cửa Fokker bằng giấy tờ tùy thân giả. Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho rằng chúng đã băng qua một hàng rào dây thép gai.

 

Hiện chưa có manh mối cho thấy tổ chức nào đứng sau vụ tấn công này.

 

Khói được nhìn thấy bốc lên từ nhà ga.

 

Trước đó một phát ngôn nhân của lực lượng an ninh sân bay nói với hãng tin Pháp AFP rằng các tay súng đã vào đến đường băng và rằng ‘cuộc đấu súng đã diễn ra giữa những kẻ khủng bố và lực lượng an ninh’.

 

Cũng có tin đã xảy ra ít nhất hai vụ nổ tại sân bay.

 

Một nhà ngoại giao sống gần sân bay có tên là Hammad nói với BBC rằng ông đã leo lên mái nhà ông và nhìn thấy một máy bay bốc cháy trong sân bay.

 

Quân đội Pakistan sau đó thông báo không có chiếc máy bay nào bị hư hại và rằng một đám cháy ở một cơ sở nhiên liệu đã được kiểm soát.

 

Thành phố Karachi là mục tiêu của nhiều vụ tấn công

 

Ông Sarmad Hussain, một quan chức của hãng hàng không quốc tế Pakistan, nói với hãng tin Mỹ AP: “Tôi đang làm việc trong văn phòng thì nghe những tiếng nổ lớn và sau đó là tiếng súng.”

 

Ông nói ông và một đồng nghiệp thoát ra ngoài bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ. Đồng nghiệp của ông bị gãy chân.

 

Nhà ga bị tấn công không thường dùng cho các chuyến bay thương mại nhưng là ga chở hàng và dành cho khách VIP.

 

Pakistan đã chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo nổi dậy hơn một thập kỷ qua, trong đó phe Taliban ở Pakistan là lực lượng chính.

 

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif mới đây nói với BBC rằng ông vẫn hy vọng sáng kiến hòa bình với Taliban sẽ thành hiện thực.

 

Nhưng kể từ tháng Hai đến nay đã có ít tiến triển trong quá trình đàm phán và thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ bạo lực.

 

Karachi đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công.

 

Các tay súng đã tấn công căn cứ hải quân Mehran ở thành phố này hồi năm 2011, giết chết 10 người và phá hủy hai máy bay trong một cuộc bao vây kéo dài 17 tiếng đồng hồ.

1

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: