(TNO) Cổ phiếu Amazon vừa tăng 20%, khiến hãng này trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường, đem về cho CEO Jeff Bezos thêm 8,05 tỉ USD, tương đương 175.000 tỉ đồng.

bezos_bloomberg_500_qwioCEO Amazon Jeff Bezos – Ảnh: Bloomberg

Theo CNBC và Bloomberg, cổ phiếu hãng bán lẻ trực tuyến Amazon đã tăng ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 24.7 (giờ Mỹ), sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý của hãng này vượt mong đợi của các nhà phân tích.
Một cổ phiếu Amazon tăng hơn 75 USD, chạm mức cao nhất từ trước đến nay là 564 USD/cổ phiếu ở New York (Mỹ). Giá trị thị trường của hãng thương mại điện tử Amazon giờ đây vượt qua đại gia bán lẻ Walmart.
CEO Amazon Jeff Bezos, người sở hữu khoảng 83,9 triệu cổ phiếu, chứng kiến tài sản tăng thêm 8,05 tỉ USD, lên đến 50,5 tỉ USD. Điều này khiến ông trở thành người giàu thứ 5 toàn cầu. Bezos vừa đẩy hai anh em David và Charles Koch, những người có cùng giá trị tài sản là 50,1 tỉ USD, xuống một bậc.
Theo CNBC, chỉ tính riêng mức tăng này cũng đã đủ khiến Bezos lọt vào top 200 người giàu nhất thế giới.
Trước đó, báo cáo kết quả lợi nhuận của Amazon.com tăng vượt qua mọi dự báo của giới phân tích. Cùng kỳ năm ngoái, công ty lỗ đến 126 triệu USD. Doanh thu hãng tăng 19%, đạt 23,18 tỉ USD và doanh số bán hàng tăng 20%.
Bezos thành lập trang Amazon.com vào năm 1994 và 4 năm sau, ông lần đầu xuất hiện trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản 1,6 tỉ USD. Tỉ phú 51 tuổi bắt đầu năm 2015 với 28,6 tỉ USD và tài sản của ông đã tăng 75% kể từ đầu năm đến nay, theo chỉ số Bloomberg Billionaires.

Thu Thảo

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!