1

Nhóm hiếu chiến al-Shabab ở Somalia đã tấn công căn cứ của lực lượng duy trì hòa bình Liên hiệp Phi châu ở thủ đô Mogadishu.

Những người mục kích cho biết họ nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ lớn tại căn cứ Halane, nằm ngay bên cạnh phi trường Mogadishu. Đây cũng là nơi có một văn phòng của Liên hiệp quốc và các sứ quán nước ngoài.

Nhóm al-Shabab cho biết họ tấn công một bữa tiệc Giáng sinh tại căn cứ đó.

Một giới chức chính phủ, không muốn nêu danh tánh, cho đài VOA biết rằng ít nhất 7 tay súng al-Shabab đã xông vào căn cứ. Ông này nói rằng 3 người trong số đó đã nổ bom tự sát, gây thương tích cho một số binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình. Ông nói thêm rằng hai tay súng bị hạ sát và một tay súng bị bắt sống.

Trong một tin nhắn Twitter, lực lượng gìn giữ hòa bình có tên AMISOM nói rằng toàn bộ nhân viên điều hành AMISOM và nhân viên Liên hiệp quốc đều được kiểm kê.

Đại diện Liên hiệp quốc về Somalia, ông Nicholas Kay, đã lên án vụ tấn công.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: