1

Một lễ tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa Sóng thần Ấn Độ Dương đang diễn ra tại thị trấn Banda Aceh, Indonesia.

Các buổi lễ tưởng niệm khác cũng sẽ được tổ chức tại Thái Lan và Sri Lanka.

Hơn 200.000 người đã thiệt mạng khi một cơn động đất dưới đáy biển kích hoạt những đợt sóng khổng lồ trên Ấn Độ Dương vào ngày 26/12 năm 2004.

Tỉnh Aceh thuộc Indonesia, nơi nằm gần tâm địa chấn, bị tàn phá nặng nề nhất.

Tên các nạn nhân bên trong Bảo tàng Sóng thần Aceh
Hơn 5.500 người cũng thiệt mạng do sóng thần tại Thái Lan

Tại thành phố Banda Aceh, thủ phủ của tỉnh Aceh, hàng nghìn người đã tụ tập tại nhà nguyện Great Mosque – một công trình từ thế kỷ 19 nằm trong số những tòa nhà hiếm hoi còn trụ vững sau trận sóng thần.

Thầy tế tại đây, ông Asman Ismail, nói thảm họa sóng thần đã mang lại bài học “giá trị” cho Aceh, nơi từng chứng kiến xung đột vũ trang trong gần 30 năm.

“Sau trận sóng thần, không còn ai giết chóc lẫn nhau nữa, người dân sống trong đoàn kết và hòa bình cho đến ngày nay,” ông nói.

Nỗ lực chấm dứt xung đột đã được tái khởi động sau trận sóng thần.

Một thỏa thuận hòa bình đã được ký giữa chính phủ và các lực lượng nổi dậy vào tháng Tám năm 2005.

Các lễ tưởng niệm chính dự kiến cũng sẽ diễn ra trong khu vực vào chiều thứ Sáu.

Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla dự kiến sẽ gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên địa phương cũng như quốc tế đã giúp đỡ tỉnh Aceh phục hồi sau thảm họa.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: