(TNO) Chính phủ Nhật Bản vào ngày 1.9 đã nới lỏng lệnh cấm sử dụng thiết bị điện tử, chẳng hạn như smartphone và máy tính bảng, trên máy bay.

nhat_TQGJMáy bay của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) tại sân bay Haneda ở Tokyo – Ảnh: Reuters

Kể từ ngày 1.9, hành khách được phép dùng các loại thiết bị điện tử, với điều kiện phải chuyển chúng sang “chế độ trên máy bay” (flight mode) trong quá trình máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, AFP dẫn thông báo của Bộ Giao thông Nhật cho hay.

Chế độ này sẽ vô hiệu hóa các dịch vụ di động nên các hành khách sẽ không thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn.

Quyết định nới lỏng lệnh cấm dùng thiết bị di động trên máy bay được chính phủ Nhật đưa ra sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có động thái tương tự hồi năm 2013 và sau khi Úc cũng đã cho phép hành khách của hai hãng Qantas và Virgin Australia sử dụng thiết bị điện tử từ hồi tuần trước.

Được biết, theo quy định ban đầu, điện thoại di động, máy tính và các thiết bị kỹ thuật số truyền sóng vô tuyến phải được tắt trong quá trình máy bay cất cánh, hạ cánh. Tuy nhiên, hành khách vẫn có thể dùng trong lúc máy bay đang bay.

“Quy định mới không áp dụng cho một số loại máy bay có thiết kế cũ”, một quan chức Bộ Giao thông Nhật nói với AFP.

Hoàng Uy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!