Tờ The Nation (Thái Lan) ngày 18.8 dẫn lời một nguồn tin cảnh sát Thái cho biết đang săn lùng một nghi phạm trông giống “một người Ả Rập” được nhìn thấy đặt một túi xách tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok ngay trước khi quả bom phát nổ vào tối 17.8.

danhbombangkok11_wdqn

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ đánh bom tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok – Ảnh: Reuters
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người đàn ông ngồi trên một băng ghế bên trong khu vực đền Erawan, sau đó để lại túi xách trên băng ghế, theo The Nation.
Một lúc sau, người đàn ông đứng lên, gọi điện thoại và bắt đầu đi rất nhanh ra khỏi khu vực đền thờ, nguồn tin của The Nation cho biết thêm.
Trên các trang mạng xã hội ở Thái Lan xuất hiện thông tin cho biết “một người nước ngoài da trắng” mang theo túi xách đi xe tuk-tuk đến đền thờ, và sau đó rời khỏi đền thờ mà không mang theo túi xách.
Hiện có sự bất cập về thông tin số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại đền thờ Erawan. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan trong buổi họp báo sáng ngày 18.8 cho biết: “Số người thiệt mạng hiện là 21” và 123 người bị thương.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sáng 18.8 cho hay, theo thông tin của phóng viên Xuân Sơn (VOV), một công dân Việt Nam tên Trương Mai Văn (hộ chiếu số B8759) đã bị thương nhẹ sau vụ đánh bom và đang được điều trị tại bệnh viện Klang, Bangkok. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang xác minh thông tin này và sẽ có thông báo trong thời gian sớm nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 18.8 cho biết các điều tra viên sắp xác định được các hung thủ đứng sau vụ đánh bom, theo hãng tin AP (Mỹ).
“Chúng tôi có những nghi phạm… nhưng tôi không thể công bố thêm thông tin vào thời điểm này”, ông Prawit cho hay.
Bộ trưởng Prawit cho biết thêm chính quyền Thái Lan cũng không có bất kỳ thông tin tình báo nào về vụ đánh bom trước khi nó xảy ra. Ông Prawit nói những kẻ đánh bom muốn làm mất uy tín chính quyền Thái Lan và phá hoại nền kinh tế nước này.
Erawan là đền thờ nổi tiếng, thờ thần Brahma của đạo Hindu, nhưng cũng có hàng ngàn Phật tử đến viếng đền mỗi ngày, theo AFP. Đền Erawan tọa lạc gần cầu vượt Ratchaprasong, trên một con đường chính đi qua khu trung tâm thương mại của Bangkok và bao quanh bởi ba trung tâm mua sắm lớn.
Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Quân đội Thái Lan trong nhiều năm phải đối mặt với các nhóm phiến quân Hồi giáo thường tiến hành những cuộc tấn công ở miền nam Thái Lan.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: