Những đêm hè rực lửa ở Brazil sẽ khép lại với màn so tài giữa Argentina và Đức. Giới chuyên môn nhận định cuộc chiến này giống như giữa một bên có hàng công mạnh khủng khiếp và bên kia là hàng thủ kiên cố bậc nhất. Trên tờ Washingtonpost của Mỹ, cây bút Michael Caley có bài phân tích rất xúc tích về hai đội như sau.

Địa điểm: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã) (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro)
Thời gian: 02h00
Trực tiếp: VTV3
Trọng tài: Nicola Rizzoli (Italia)
Tỷ lệ châu Âu: Đức 2.27, hòa 3.10, Argentina 3.35
Tỷ lệ châu Á: 1.975, 0 : 1/4, 1.925

Không phải đợi thời điểm người Đức vùi dập Brazil ở bán kết thì sức mạnh khủng khiếp ở hàng công của họ mới được thấy rõ. Ở vòng bảng, Đức hủy diệt Bồ Đào Nha 4 bàn. Gặp Algeria, dù phải thi đấu 2 hiệp phụ nhưng Đức vẫn tạo ra được số cơ hội ăn bàn ở trận đấu đó nhiều hơn bất kỳ đội nào. Biểu đồ dưới đây cho thấy hàng công tuyển Đức thuộc loại tốt nhất dựa trên số bàn thắng ghi được nhiều hơn dự đoán.

ck5

Bí mật tạo nên thành công cho tuyển Đức đơn giản nằm ở quyền kiểm soát bóng. Không đội bóng nào thực hiện các đường chuyền nhiều hơn họ, ngoại trừ Tây Ban Nha, những nhà phát minh của trường phái tiki-taka. Phong cách của người Đức giống rất nhiều với Tây Ban Nha, khi tập trung vào các đường chuyền ngắn, tránh đưa bóng vào những phạm vị rộng, và thường phải thông qua trung tâm hàng thủ để tạo ra những cơ hội.

Tại World Cup 2014, kỹ thuật định hướng kiểm soát bóng trở thành thời thượng. Với tuyển Đức, họ đã vươn tới đỉnh cao nhờ nghệ thuật này để trở thành đội bóng có sức tấn công nguy hiểm nhất, đồng thời là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Ở trận chung kết, nhiệm vụ của hàng thủ Argentina bằng mọi giá phải chế ngự sự năng động của hàng tiền vệ tuyển Đức và tránh bị cuốn vào lối chơi của họ như bại tướng Brazil vừa qua.

Nếu Đức có sức mạnh tấn công hủy diệt, thì Argentina sở hữu hàng thủ vững chắc nhất ở giải năm nay. Qua từng trận đấu, đại diện của Nam Mỹ cho thấy sự ấn tượng về kỹ năng phòng ngự, đặc biệt ở hai trận tứ kết và bán kết khi vô hiệu hóa được những ngôi sao như Arjen Robben và Eden Hazard suốt 210 phút thi đấu. Đó toàn những trận đấu vinh danh hàng thủ và được vận hành theo đúng cách thức nói trên.

Gặp tuyển Đức, HLV Alejandro Sabella sẽ tạo ra hệ thống gồm 7 cầu thủ chơi phòng ngự và 3 tấn công. Từ khi Angel Di Maria dính chấn thương, ông Sabella đã sử dụng hệ thống 4-4-2 hay 4-4-1-1, với Lionel Messi chơi lùi sau Gonzalo Higuain. Trong khi đó, Ezequiel Lavezzi bám cánh và tất cả các cầu thủ còn lại đều tham gia phòng ngự, bao gồm luôn cả hai hậu vệ cánh và các tiền vệ giữa sân của Argentina cũng không dâng cao tấn công. Cách đá này không hoa mỹ, nhưng lại đầy hiệu quả.

Với hàng thủ lùi sâu, Argentina chỉ có thể bị đánh bại nếu có nhiều cầu thủ đối phương tham gia tấn công. Song, đây cũng chính xác là cái bẫy do Sabella tạo nên khi Lionel Messi bất tình lình có thể tạo nên đợt phản công dọc biên đưa bóng vào khu trung tuyến. Ở trận gặp Hà Lan và Bỉ, hai đội quá cẩn trọng nên không dám đẩy cao đội hình và đừa nhiều cầu thủ tấn công vào sâu hàng thủ Argentina. Chính việc không có được sự hỗ trợ đã khiền các đối thủ thủ này không thể xuyên thủng được lá chắn phòng ngự của Argentina.

Dự đoán: Đức thắng hiệp phụ

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Howedes; Schweinsteiger, Khedira; Ozil, Kroos, Muller; Klose

Argentina: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Mascherano, Biglia, Di Maria; Lavezzi, Messi, Higuain

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: