Thủ đô Washington tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày 4/7 thường niên tại quảng trường quốc gia National Mall.

Nước Mỹ hôm nay kỷ niệm ngày Độc lập.

Ngày 4/7 năm nay đánh dấu 237 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập khỏi sự cai trị của Anh.

Người dân Mỹ thường kỷ niệm ngày này bằng cách tham gia diễu hành, đi picnic, xem pháo hoa, chơi bóng và đi nghe hòa nhạc.

Màu sắc thường thấy trong ngày này là các màu cờ của Mỹ: đỏ, trắng và xanh nước biển đậm.

Hôm nay còn là ngày Tượng nữ thần tự do, một biểu tượng chung về tự do và dân chủ, lần đầu tiên đón các du khách tới thăm kể từ khi bị đóng cửa sau khi cơn bão mạnh Sandy tràn vào New York năm ngoái.

Bức tượng cao 93 mét không bị hư hại trong cơn bão, nhưng hòn đảo nhỏ nơi đặt bức tượng đã bị hư hại. Hàng trăm công nhân xây dựng đã sửa chữa nơi này từ năm ngoái.

Thủ đô Washington tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày 4/7 thường niên tại quảng trường quốc gia National Mall.

Năm nay, ca sĩ/nhạc sĩ Barry Manilow là nghệ sĩ ‘đinh’ tại buổi lễ. Pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời thủ đô sau buổi hòa nhạc.

Được ông Thomas Jefferson soạn thảo tháng 6 năm 1776, Tuyên ngôn Độc lập là biểu tượng tự do giá trị nhất của Mỹ.

Quốc hội đã chính thức thông qua tài liệu này ngày 4/7 vài tuần sau đó.

VOA

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: