WASHINGTON – Phân tích hồ sơ dân số báo trước: di dân gốc Á sẽ đông hơn di dân gốc Nam Mỹ để trở thành nhóm sinh quán ngoại quốc lớn nhất tại Hoa Kỳ vào thời điểm 2065.

dong-nam-a-1349434287_480x0

Dự án nghiên cứu của Pew cho biết: năm 2015 ghi nhận 47% di dân sinh sống tại Hoa Kỳ có nguồn gốc Nam Mỹ.

Nhưng, trong khi làn sóng di dân Nam Mỹ tới Hoa Kỳ đang giảm từ mấy năm gần đây, phần chia của di dân Nam Mỹ chỉ còn 31% vào thời điểm 2065 khi di dân gốc Á chiếm 38%.

Một phần lý do giải thích là sinh suất giảm với di dân Nam Mỹ.

Giám đôc nghiên cứu Mark Hugo Lopez cho biết: phụ nữ tại Mexico hiện nay sinh trung bình 2 con, thay vì 7 trong các thập niên 1960 và 1970.

Theo nhận xét của giám đốc Lopez, di dân từ Ấn Độ và Trung Quốc đến Hoa Kỳ để theo học bậc cao đẳng hay làm việc kỹ thuật cao đang tăng.

Các dự án của Pew cho thấy di dân chiếm 14% dân số Hoa Kỳ, tăng từ 5% năm 1965 – theo dự kiến của Pew, dân số Hoa Kỳ năm 2065 gồm 46% người da trắng, 24% gốc Nam Mỹ, 14% gốc Á, và 13% da đen, khi tổng dân số Hoa Kỳ là 441 triệu.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: