KATHMANDU, Nepal (AP) – Các phi đạo bị hư hỏng trầm trọng khiến giới hữu trách không thể đón nhận các vận tải cơ lớn tới phi trường quốc tế chính tại Nepal hôm Chủ Nhật, gây trở ngại cho việc đưa phẩm vật cứu trợ tới hàng triệu nạn nhân động đất.

206713-TS-150503-Nepal-400

Binh sĩ Mỹ đẩy một phi cơ vận tải lên thẳng ra khỏi máy bay
để đưa hàng cứu trợ tới Nepal. (Hình: AP Photo/Niranjan Shrestha)

Tuy nhiên, các giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng nói chung tình hình vận chuyển hàng hóa đã được cải thiện, cùng với việc Mỹ sử dụng phi cơ vận tải lên thẳng loại V-22 Osprey đến nơi đây.

Số người thiệt mạng vì động đất nay lên tới 7,250 người, kể cả thi thể sáu người ngoại quốc và 45 người Nepal tìm thấy hồi cuối tuần tại một khu vực thường có nhiều người đi dã ngoại trên núi.

Cảnh sát du lịch Nepal cho hay có tất cả 57 người ngoại quốc được xác nhận là thiệt mạng kể từ khi có trận động đất hôm 25 Tháng Tư tới nay, và khoảng 109 người khác còn bị coi là mất tích, gồm cả 12 người Nga và một người Mỹ.

Ông Jamie McGoldrick, điều hợp viên Liên Hiệp Quốc cho nỗ lực cứu trợ tại Nepal, cho hay các trì trệ trong việc chuyển giao hàng cứu trợ đã phần nào được giải quyết sau khi chính quyền Nepal giảm bớt các biện pháp kiểm soát quan thuế tiếp theo than phiền của Liên Hiệp Quốc.

Liên Hiệp Quốc cũng cho hay trận động đất vừa qua ảnh hưởng tới khoảng 8.1 triệu người, khoảng hơn 1/4 dân số của quốc gia gồm 28 triệu dân này.

Nhiều khu vực bị động đất đã hoàn toàn bị phá hủy và mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt nên chưa biết được số thương vong.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: