1

Mỹ sẽ điều động trước khoảng 250 xe tăng, cùng với những vũ khí hạng nặng và thiết bị quân sự khác tới sáu nước châu Âu, bao gồm các nước ở vùng Biển Baltic, để trấn an các đồng minh NATO trước những mối đe dọa từ Nga và những nhóm khủng bố.

Phát biểu hôm thứ Ba ở thủ đô Tallinn của Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói với báo giới rằng các nước vùng Baltic – Estonia, Lithuania và Latvia – cùng với Bulgaria, Romania và Ba Lan, đã đồng ý tiếp nhận những trang thiết bị này. Ông cho biết những thiết bị này có thể được di dời quanh khu vực phục vụ cho hoạt động huấn luyện và những cuộc diễn tập quân sự.

Sau khi Nga thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine vào năm ngoái, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí tăng cường những cuộc tập trận và những đợt điều động lực lượng luân phiên qua các nước đồng minh NATO ở Đông Âu, và trữ những trang thiết bị quân sự ở đó để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Không nêu chi tiết cụ thể về những địa điểm triển khai, ông Carter cho biết những thiết bị điều động trước sẽ không “đứng yên” mà có mục đích là “tạo điều kiện cho hoạt động đào tạo phong phú hơn và tăng tính cơ động cho các lực lượng ở châu Âu.” Ông nói sự hiện diện của Mỹ sẽ mang tính “liên tục” nhưng “nhanh nhẹn.”

Để giúp các nước đồng minh phát triển chiến lược phòng thủ trên mạng chống lại những cuộc tấn công trên máy tính, Mỹ cũng sẽ làm việc với trung tâm mạng của NATO ở Estonia, ông Carter nói.

Tuần trước, sau khi báo chí đăng tin Mỹ định điều động trước những trang thiết bị quân sự tại Đông Âu và các nước Baltic, một quan chức Bộ Quốc phòng Nga được trích dẫn nói rằng đây sẽ là hành động quyết liệt nhất của Mỹ kể từ Chiến tranh Lạnh.

Cũng trong tuần qua, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ bổ sung thêm hơn 40 phi đạn đạn đạo liên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân của mình trong năm 2015.

Mỹ và các nước đồng minh NATO chỉ trích Nga về những hành động ngày càng hung hăng của nước này, bao gồm sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: