24033847-CD81-4106-9D26-99EA1626B14A_w640_r1_s

Eric LaRocque (phải) và vợ Kimhoang Pham LaRocque (Ảnh: Facebook)

Một phụ nữ gốc Việt tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, đã bị truy tố tội giết người gần một năm sau cái chết của chồng cô.

Kimhoang Pham LaRocque đã đăng bức hình một huy hiệu với chữ viết tắt tên Eric LaRocque với nội dung “Mãi mãi trong trái tim chúng tôi” trên Facebook vài ngày sau khi xác chồng cô được phát hiện tại tư gia ở Vienna ngày 31 tháng 7 năm ngoái.

Một người sử dụng Facebook viết: “Kim, tôi nghe nói về sự mất mát khủng khiếp của bạn. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được những gì mà bạn đang trải qua. Tôi gửi đến bạn và gia đình bạn tất cả tình yêu và sự mạnh mẽ mà tôi có. Tôi hy vọng bạn biết có bao nhiêu sự ủng hộ mà thế giới này dành cho bạn và các con của bạn. Yêu thương bạn”.

Tuy nhiên, theo Sở cảnh sát Quận Fairfax, một bồi thẩm đoàn đã truy tố cô Kimhoang hôm thứ Hai về tội giết người cấp độ 2 và sử dụng súng với mục đích gây tội ác.

Sĩ quan cảnh sát Quận Fairfax Tawny Wright nói với WRC-TV: “Các điều tra đã chứng minh có một sự cố trong gia đình đã dẫn đến việc một phụ nữ 35 tuổi giết chết người chồng 33 tuổi”.

Các thám tử đã phân tích một khẩu súng và đạn được tìm thấy trong ngôi nhà của họ ở ngoại ô thủ đô Washington và tịch thu máy tính, điện thoại di động.

Giám định y khoa đã xác nhận cái chết của Eric LaRocque là một vụ giết người vào ngày 10 tháng 8.

Gia đình nạn nhân đã đưa ra một tuyên bố thông qua luật sư hôm thứ Ba để cảm ơn sở cảnh sát và luật sư của tiểu bang Virginia “cho những nỗ lực liên tục để tìm công lý cho Eric và buộc bất cứ người nào gây ra cái chết của Eric phải chịu trách nhiệm”.

Kimhoang Pham và Eric gặp nhau khi học tại trường đại học Virginia Tech. Một trang web gây quỹ YouCaring đã được thành lập ngay sau khi Eric qua đời để giúp chi trả chi phí đại học cho hai con của họ và quyên góp được 12.500 đôla tính đến đêm thứ Tư.

Theo NYDaily, The Washington Post

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: