Nhưng đến năm 2002, San bị mất việc và rời khỏi Texas để chuyển đến sống ở Albany, New York. Từ lúc đó, San bắt đầu đe dọa sẽ công khai đoạn băng sex, tiết lộ về xuất thân của đứa con trai của nạn nhân cũng như mối quan hệ bí mật của hai người với chồng, đồng nghiệp, người thân và bạn bè của nạn nhân nếu cô này không chịu trả tiền cho mình.

sannguyen

Nguyễn Minh San hay còn gọi là Nguyễn Hoàng Minh Sơn hoặc Anthony Nguyễn. Photo Courtesy: http://blogs.ocweekly.com/

Một người đàn ông 46 tuổi, cư dân của Little Saigon, đang bị giam giữ sau khi chạy trốn khỏi lệnh bắt giữ của liên bang tại Texas với cáo buộc dùng một đoạn băng sex của ông ta và một người phụ nữ để tống tiền. Được biết, người phụ nữ này đã có gia đình và bị đe doa phải trả cho người đàn ông trên 50,000 Mỹ Kim nếu không muốn đoạn băng quay cảnh ngoại tình của mình bị công khai.
Nguyễn Minh San là một người nhập cư Việt Nam hay còn biết đến với tên gọi Minh Sơn Hoàng Nguyễn hoặc Anthony Nguyễn. Người này đã bị cơ quan FBI bắt giữ và đang phải đối mặt với hai tội danh tống tiền. Có thể nhân vật này sẽ bị chuyển đến Dallas để hầu toà. Theo FBI, người phụ nữ bị San tống tiền đã thừa nhận rằng vào năm 2000 cô ta có quan hệ tình cảm với San mặc dù đã có gia đình. Sau đó cô ta có thai với San và sinh ra một bé trai.
Nhưng đến năm 2002, San bị mất việc và rời khỏi Texas để chuyển đến sống ở Albany, New York. Từ lúc đó, San bắt đầu đe dọa sẽ công khai đoạn băng sex, tiết lộ về xuất thân của đứa con trai của nạn nhân cũng như mối quan hệ bí mật của hai người với chồng, đồng nghiệp, người thân và bạn bè của nạn nhân nếu cô này không chịu trả tiền cho mình.
Người phụ nữ cho biết, San đã gửi cho cô một bức ảnh khoả thân của cô được cắt ra từ đoạn băng để chứng minh rằng ông ta thực sự có giữ đoạn băng đó. Vì quá sợ hãi, người phụ nữ đã nhiều lần gửi tiền cho San với số tiền tổng cộng là 1000 Mỹ Kim. Nhưng khi con số đòi hỏi của San lên đến 50,000 Mỹ Kim, nạn nhân đã quyết định thú nhận với chồng và báo cho nhà chức trách biết về hành vi tống tiền của San.
Khi bị FBI bắt giữ, San lại cho rằng ông ta vô tội, và rằng mình bị hiểu lầm. Trong một lần lấy lời khai khác, San lại nói rằng số tiền 50,000 Mỹ Kim đó là do chính nạn nhân hứa trả cho ông ta vì đã giúp cô ta có một đứa con trai. Nạn nhân và chồng cô ta có với nhau ba đứa con gái trước đó. Cơ quan FBI cho biết, dù sự thật là gì thì họ cũng đã cho nạn nhân nhận dạng kẻ tống tiền mình thông qua bằng lái xe của San do tiểu bang California cấp. Người phụ nữ đã khẳng định rằng FBI đã bắt giữ đúng người.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: