1

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố thỏa thuận khung với phương Tây không phải là một sự đảm bảo rằng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận chung quyết nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đối lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế.

Phát biểu hôm nay, ông Khamenei nói rằng ông “không ủng hộ mà cũng không chống” thỏa thuận tạm thời mà Iran và 6 cường quốc đạt được hồi tuần trước. Ông cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận đó chưa hoàn thiện và không có tính ràng buộc.

Tuy nhiên, nhân vật quyền lực nhất Iran bày tỏ việc tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán, và nói thêm rằng ông để ngỏ sự ủng hộ đối với một thỏa thuận “tôn trọng danh dự và phẩm giá của Iran”.

Giáo sỹ người Iran cũng chỉ trích việc Hoa Kỳ công bố một bản diễn giải thỏa thuận sau các cuộc đàm phán, và gọi đây là một hành động cho thấy “các ý định kỳ quái”.

Cả Tehran và Washington đã liên tục bất đồng về một số chi tiết chính, trong đó có tốc độ mà các biện pháp chế tài nhắm vào Tehran sẽ được dỡ bỏ nếu thỏa thuận chung quyết đạt được.

Trong bài phát biểu sớm hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận chung quyết nào nếu tất cả các biện pháp trừng phạt quốc tế không được dỡ bỏ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: