140910124230_john_kerry_haider_al_abadi_iraq_isis_512x288_ap_nocredit

Ông John Kerry gặp Thủ tướng Haidar al-Abadi

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói Nhà nước Hồi giáo (IS) là “đe dọa lớn nhất” cho người dân Iraq.

Ông Kerry đang có chuyến công du Trung Đông nhằm vận động các nước hợp tác chống IS.

IS đã chiếm nhiều vùng tại miền bắc Iraq, giành được ủng hộ của không ít người Sunni bất mãn.

Ông Kerry thăm thủ đô Baghdad vào đầu chuyến công du, gặp Thủ tướng Haidar al-Abadi, người Shia.

Mỹ đã yêu cầu thành lập chính phủ có cả người Sunni và Kurd để có thể lập mặt trận thống nhất chống IS.

Chính phủ trước của ông Nouri Maliki có đa số là người Shia.

Trong khi đó, Tổng thống Obama nói hôm thứ Ba rằng ông có đủ quyền để mở rộng hành động quân sự chống IS mà không cần Quốc hội.

Trong tháng qua, Mỹ tiến hành không kích đánh IS, còn IS tuyên bố vụ chặt đầu hai phóng viên Mỹ là nhằm trả đũa.

Tại London, Đại sứ Ả Rập Saudi nói chính phủ nước này không ủng hộ hay tài trợ cho IS.

Ả Rập Saudi ủng hộ quân nổi dậy Syria, trong đó có người Hồi giáo, nhưng bác bỏ cáo buộc họ hỗ trợ IS.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: