Nhà nước Hồi giáo đang mở những đợt tấn công dữ dội vào thị trấn trọng yếu Kobani ở phía bắc Syria, trong khi quân đội người Kurd sở tại không lùi bước, huy động cả phụ nữ ra quyết tử chống phiến quân.

2-1754-1412679856

Các tay súng IS bao vây ba phía của Kobani suốt nhiều tuần và đêm thứ hai tiến vào thị trấn từ hướng tây nam. Pháo kích đã diễn ra ở khu vực này, kèm theo những loạt súng lẻ tẻ. Ảnh: Reuters

5-8365-1412679856.jpg

Từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần đó, hai lá cờ đen biểu tượng của IS có thể được nhìn thấy rõ đang bay trên sườn phía đông của Kobani. Các phiến quân cực đoan muốn chiếm Kobani để có thể củng cố sức mạnh ở vùng phía bắc Syria và ở nước láng giềng Iraq. Ảnh: Reuters

6-9919-1412679856.jpg

Lực lượng chiến binh người Kurd ở Kobani đã kiên cường chống cự lại IS trong hai tuần qua nhưng hiện những nỗ lực của họ đang ngày càng trở nên vô vọng.
Các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu không thể chặn được bước tiến của IS ở Kobani. Máy bay của liên minh chỉ vừa di chuyển đến ngoại ô thị trấn cuối tuần qua khi chiến đấu bảo vệ đồi Mistenur chiến lược. Ảnh: AFP

8-JPG.jpg

Đường tiến công của IS và tình hình cuộc đối đầu tại Kobani. Đồ họa: Guardian

4-2131-1412679856.jpg

Hơn 2.000 người Kurd, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã phải bỏ hỏi thị trấn đi lánh nạn sau cuộc đụng độ hôm qua. Ước tính có tổng cộng 180.000 người từ Kobani đã bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

1.jpg

Khói bốc lên từ Kobani nhìn từ biên giới phía Thổ Nhĩ Kỳ. Người Kurd thề sẽ bảo vệ mảnh đất của họ và các nhân chứng cho hay những phụ nữ có tuổi cũng được cấp lựu đạn để ném, trong khi những phụ nữ trẻ không có kinh nghiệm chiến đấu được vũ trang và điều ra chiến trường. Tuy nhiên, người Kurd hiện rơi vào tình trạng cạn kiệt vũ khí. Ảnh: Reuters

3-2637-1412679857.jpg

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ vào vị trí sẵn sàng ở thị trấn Suruc, sát biên giới với Syria. Viễn cảnh Kobani rơi vào tay phiến quân IS khiến Thổ Nhĩ Kỳ càng đối mặt với áp lực tham gia liên minh quốc tế tiêu diệt tổ chức khủng bố. Nước này có chung 900 km đường biên giới với Syria và sở hữu quân đội mạnh nhất trong khu vực, đồng thời cũng là một thành viên của NATO. Ảnh: Reuters

9-8977-1412679857.jpg

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra biên giới với Syria hôm qua. Nước này cho rằng chiến dịch ở Syria nên mở rộng để loại bỏ luôn Tổng thống Syia Bashar al-Assad. “Chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ nếu có chiến lược rõ ràng và nếu chúng tôi có thể đảm bảo cho biên giới được bảo vệ sau khi IS đã rút đi”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói. Ảnh: Reuters

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: